Đắk Lắk:

Khó khởi tố vụ án vụ thảm nạn xe khách?

(Dân trí) - Đại tá Đoàn Quốc Thư - Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết công tác điều tra đang gặp một số khó khăn do tài xế xe khách đã tử vong nên vẫn chưa thể khởi tố vụ án.

Khó khởi tố vụ án vụ thảm nạn xe khách?


Hiện trường chiếc xe khách bị tai nạn tại tại cầu Sêrêpôk - lý trình Km 733+900 trên Quốc lộ 14 (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT vẫn đang thu thập chứng cứ, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai các nạn nhân còn sống, các nhân chứng sống ở xung quanh hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại tại cầu Sêrêpôk - lý trình Km 733+900 trên Quốc lộ 14.

 

Trong khi đó, ông Lê Xuân Biểu, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiếc xe khách BKS BKS 47V – 2371 đã có sự thay đổi vận tốc với độ chênh lệch rất lớn trong thời gian ngắn. Theo thiết bị giám sát hành trình định vị vệ tinh GPS (hộp đen trên xe), thời điểm 22h 20’ 11’’, tốc độ xe là 74 km/giờ. Còn thời điểm lúc 22h 19’ 37’’, tốc độ xe khách là 42 km/giờ...

 

Cũng trong ngày 19/5, tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, Bác sỹ Nguyễn Đại Phong - Phó giám đốc Bệnh cho biết, hiện có 12/24 nạn nhân trong vụ thảm nạn xe khách đâm xuống sông Sêrêpôk nằm điều trị tại Bệnh viện. Trước đó, đã có 6 nạn nhân chấn thương nhẹ được người thân làm thủ tục xuất viện về nhà chiều ngày 18/5. Sáng nay 19/5, nạn nhân thứ 3 chuyển viện là anh Trần Văn Chuyên (63 tuổi, Hương Sơn, Hà Tĩnh) chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy - TP. Hồ Chí Minh tiếp tục điều trị. 2 ca tử vong ngoại viện đưa qua nhà xác rạng sáng 18/5, 1 trường hợp tự ý chuyển viện. Hiện tình trạng sức khỏe 12 nạn nhân đang diễn biến theo chiều hướng tốt, được theo dõi liên tục.

 

Viết Hảo