Khi nào Bắc Bộ tạnh mưa, trời nắng?

(Dân trí) - Trong hai ngày qua, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội trời mưa lạnh khiến cho sinh hoạt và việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Tình trạng thời tiết này được dự báo còn tiếp diễn vài ngày tới.

Liên quan đến tình hình thời tiết mưa lạnh ở khu vực Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, chiều nay (29/10), PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Ông Khiêm cho biết, từ ngày 30-31/10, khu vực Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, trời lạnh. Ngày 1-2/11 có mưa, đêm và sáng trời lạnh.

"Từ ngày 3/11 đến ngày 5/11, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng" - ông Khiêm cho biết.

Khi nào Bắc Bộ tạnh mưa, trời nắng? - 1

Dự báo, từ ngày 3/11 đến ngày 5/11, Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27/10 đến sáng nay (29/10), ở khu vực từ Nghệ An đến Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến (lượng mưa tính từ 19h ngày 27/10 đến 7h ngày 29/10) từ 40-100 mm; riêng Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200 mm, có nơi trên 200 mm như: Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 349.4mm, Lệ Thủy (Quảng Bình) 266.2 mm, Triệu Ái (Quảng Trị) 200.0 mm, Thuận An (Thừa Thiên Huế) 213.4mm,...

Ngày và đêm 28/10, ở phía Đông Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa tính từ 7h ngày 28/10 đến 7h ngày 29/10) như: Sảng Mộc (Thái Nguyên) 71,1 mm, Liên Bảo (Vĩnh Phúc) 63 mm, Thanh Trì (Hà Nội) 65,4 mm,…

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay đến ngày 31/10, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa dự báo, từ hôm nay đến ngày 31/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 80-150 mm, có nơi trên 200 mm.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị mưa đến hết ngày 30/10, phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; Từ nay (29/10) đến hết ngày 30/10, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông đến ngày 31/10. 

Dự báo trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai Cấp 1.