Khánh Hòa khai trương nhà ga sân bay hình tổ yến

(Dân trí) - Sáng 30/6, nhà ga quốc tế sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa) đã chính thức khai trương để đón du khách quốc tế sau gần 2 năm thi công.

Nhà ga quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) đi vào hoạt động sau gần 2 năm thi công
Nhà ga quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) đi vào hoạt động sau gần 2 năm thi công

Nhà ga quốc tế Cam Ranh được thiết kế theo hình tổ yến, gồm 3 tầng, với tổng diện tích sàn hơn 50.000 m2. Theo công suất thiết kế, nhà ga này sẽ đón 8 triệu lượt khách từ năm 2030.

Nhà ga quốc tế Cam Ranh được khởi công vào tháng 9/2016, với mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Trước đó, vào sáng 29/6, Hãng hàng không Vietnam Airlines đã khai thác nhà ga mới T2 tại sân bay quốc tế Cam Ranh với chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Thành Đô (Trung Quốc) đến Cam Ranh.

Những năm qua, Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh đóng vai trò rất quan trọng đối với ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa nói riêng và duyên hải Nam Trung Bộ nói chung. Lượng khách quốc tế, đặc biệt là khách Trung Quốc, Nga… đến Nha Trang tăng mạnh khiến nhà ga cũ quá tải, lộn xộn.

Cùng với việc xây dựng nhà ga mới, hiện nay tỉnh Khánh Hòa cũng đang xây dựng đường băng số 2, với tổng mức đầu tư ước hơn 1.900 tỷ đồng. Hiện nay, đường băng này đã đạt hơn 90% khối lượng xây dựng giai đoạn 1.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư dự án), dự kiến vào tháng 7/2018 sẽ triển khai kế hoạch bay thử nghiệm hiệu chuẩn tại đường băng số 2 trước khi đưa đường băng này vào khai thác, đón tàu bay dân dụng.

Bên trong nhà ga quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) được thiết kế hình tổ yến
Bên trong nhà ga quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) được thiết kế hình tổ yến

Được biết, hiện nay có khoảng 16 hãng hàng không đang khai thác các đường bay trong nước và quốc tế đi đến Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh.

Cụ thể, các đường bay nội địa kết nối Cam Ranh với: Hà Nội, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Đà Nẵng, TP HCM. Các đường bay quốc tế kết nối Cam Ranh với các địa danh: Hồng Kông, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Campuchia.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, năm 2017, doanh thu du lịch ước đạt 17.300 tỷ đồng, tăng hơn 33%; tổng lượt khách lưu trú ước đạt hơn 5,4 triệu lượt, tăng hơn 20%. Khách quốc tế ước đạt 2,03 triệu lượt, tăng gần 70%.

Trong năm 2018, ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa đưa ra mục tiêu đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 2,8 triệu lượt, với doanh thu du lịch đạt 21.600 tỷ đồng.

Bắt đầu khai thác nhà ga hình tổ yến gần 4.000 tỷ đồng

Viết Hảo