Quảng Trị:

Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công điện gió

Đăng Đức

(Dân trí) - Quá trình thi công điện gió, nhiều tuyến đường giao thông tại huyện Hướng Hóa, Quảng Trị bị xuống cấp nghiêm trọng, nhưng chưa được khắc phục, sửa chữa, gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Ngày 11/1, ông Lê Quang Thuận - Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận, huyện đã có văn bản đề nghị các chủ đầu tư dự án điện gió phải thực hiện đúng cam kết, hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng tại huyện Hướng Hóa trước dịp Tết và sớm bàn giao cho địa phương.

Trước đó, UBND huyện Hướng Hóa đã làm việc với các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư các dự án điện gió liên quan đến việc sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng.

Theo đó, trong thời gian các chủ đầu tư thực hiện dự án, để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thi công các dự án điện gió, địa phương thống nhất cho các chủ đầu tư dự án điện gió sử dụng các tuyến đường để vận chuyển vật liệu, thiết bị.

Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công điện gió - 1

Đường vào thôn Cheng, xã Tân Liên bị hư hỏng nghiêm trọng (Ảnh: Đăng Đức).

Các chủ đầu tư dự án điện gió đã cam kết, sau khi hoàn thành dự án sẽ khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để phục vụ nhân dân đi lại, đồng thời phục vụ cho công tác vận hành dự án.

Đến nay đã có 17 dự án điện gió đi vào hoạt động, vận hành thương mại. Tuy nhiên, các tuyến đường được sử dụng để phục vụ thi công các dự án nhà máy điện gió bị hư hỏng, xuống cấp, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Mặc dù, UBND huyện Hướng Hóa đã có văn bản nhắc nhở, đốc thúc khắc phục, sửa chữa hư hỏng các tuyến đường, nhưng đến nay các chủ đầu tư dự án điện gió chưa thực hiện như đã cam kết.

UBND huyện Hướng Hóa yêu cầu chủ đầu tư các dự án điện gió phải hoàn thành việc khắc phục, sửa chữa các tuyến đường trước ngày 22/1.

Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công điện gió - 2

Nhiều tuyến đường xuống cấp do quá trình chở vật liệu thi công điện gió (Ảnh: Đăng Đức).

Riêng việc hư hỏng tuyến đường Hùng Vương, đề nghị hoàn thành khắc phục, sửa chữa trước ngày 20/1 để tổ chức thực hiện các hoạt động vui Tết, đón xuân cho nhân dân tại trung tâm của huyện.

Theo ghi nhận, tuyến đường nhựa từ thôn Tân Hữu vào thôn Cheng (thuộc xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) được sử dụng để vận chuyển thiết bị thi công điện gió hiện bị xuống cấp nghiêm trọng, xuất hiện nhiều vết hằn lún.

Tương tự, tuyến đường Hùng Vương tại thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hóa) cũng bị lún nhiều điểm, từng mảng bê tông nhựa bị vỡ nát, tạo thành những hố sâu gây nguy hiểm cho người đi đường. Trước đó, các dự án đã khắc phục bằng cách gia cố nhựa vào những điểm lún nhưng một thời gian ngắn lại bị hư hỏng.

Cuối tháng 11/2021, UBND huyện Hướng Hóa đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư một số dự án điện gió trên địa bàn sớm khắc phục, sửa chữa các tuyến đường, nhưng chưa tuyến đường nào được sửa chữa, trả lại nguyên trạng.

Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công điện gió - 3

Tuyến đường nhựa bị vỡ nát nhiều điểm do vận chuyển vật liệu phục vụ thi công (Ảnh: Đăng Đức).

Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công điện gió - 4

Những "chiếc bẫy" tiềm ẩn nguy hiểm với người đi đường (Ảnh: Đăng Đức).

Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công điện gió - 5

Những vết rạn nứt hiện rõ trên tuyến đường bê tông qua xã Tân Liên (Ảnh: Đăng Đức).

Khẩn trương khắc phục đường bị hư hỏng, xuống cấp do thi công điện gió - 6

Mặt đường bị lún tạo thành hố sâu đọng nước khi trời mưa (Ảnh: Đăng Đức).