1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cà Mau:

Khai trừ đảng, đuổi việc cán bộ quay lén nữ sinh tắm

Đi mua nước mía cho vợ về đến phía sau nhà em P., Sơn dừng xe đi tiểu thì nghe thấy tiếng nước chảy, có ánh đèn sáng phát ra từ lỗ thông sau nhà. Đoán có người đang tắm, Sơn đưa máy điện thoại vào lỗ thông hơi để quay phim.

Vụ việc gây xôn xao dư luận trên xảy ra tại thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau. Theo kết luận điều tra của Công an huyện Năm Căn, vào lúc 19h ngày 29/12/2006, Nguyễn Hoàng Sơn, là đảng viên đang công tác tại cơ quan X. (còn hợp đồng, chưa biên chế) đi mua nước mía cho vợ. Khi quay về đến phía sau nhà em P. ở khu phố Năm Căn, Sơn dừng xe để đi tiểu.

 

Nghe thấy phía bên trong bức tường nhà của P. có tiếng nước chảy, có ánh đèn sáng từ lỗ thông hơi phát ra, Sơn đoán có người đang tắm nên đưa máy điện thoại vào lỗ thông hơi nhà tắm và bấm nút quay phim lén.

 

Em P. phát hiện sự việc nên nhanh tay chộp lấy điện thoại. Sơn hốt hoảng chạy vội ra phía trước nhà P. yêu cầu “ai đó” trả điện thoại cho mình. Lúc đó bố mẹ P. đi vắng, nhà chỉ còn mình em. Sơn lập tức tấn công P. giằng lại điện thoại. Trong lúc giằng co, điện thoại rơi vào thùng nước, Sơn vội nhặt lấy đập vỡ điện thoại, phá hỏng hoàn toàn thẻ nhớ trong máy.

 

Theo xác nhận của Công an thị trấn Năm Căn, trong lúc thực hiện hành vi quay phim lén, Sơn có rượu trong người. Bản thân đối tượng này khẳng định động cơ quay phim lén của mình chỉ là để xem chơi. Sau khi tỉnh rượu, Sơn đã viết tự kiểm và đứng ra xin lỗi trước dân.

 

Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, Sơn phải nhận hình thức kỷ luật cao nhất, đó là xóa tên khỏi hàng ngũ của Đảng, bị buộc thôi việc tại cơ quan đang công tác.

 

Theo Nam Giao

Công An Nhân Dân