Khai trừ Đảng, đình chỉ chức vụ ông Nguyễn Trường Tô

(Dân trí) - Tại cuộc họp bất thường sáng nay, 25/7, Tỉnh ủy Hà Giang nghe công bố quyết định khai trừ đảng và đình chỉ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trường Tô theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang vừa diễn ra vào sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã thông báo quyết định thi hành kỷ luật về đảng đối với ông Nguyễn Trường Tô - Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Theo đó, Ban Bí thư đã chính thức thông báo quyết định khai trừ khỏi đảng đối với ông Nguyễn Trường Tô.
 
Khai trừ Đảng, đình chỉ chức vụ ông Nguyễn Trường Tô - 1

Hội nghị sáng nay cũng đã nghe quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc định tạm đình chỉ cương vị Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô.

Theo đó, sau khi công bố quyết định đình chỉ của Thủ tướng, ngày 28/7 tới, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang sẽ họp và tiến hành các thủ tục bãi nhiệm chức vụ đại biểu HĐND tỉnh và chức vụ Chủ  tịch tỉnh đối với ông Nguyễn Trường Tô theo quy định.

“Theo các quyết định đã công bố vào sáng nay, trước mắt sẽ chưa có người tạm quyền thay thế cương vị Chủ tịch UBND tỉnh. Trước mắt, cả 3 đồng chí Phó chủ tịch tỉnh vẫn triển khai các công việc theo đúng nhiệm vụ và quyền hạn chờ đến Đại hội sắp tới sẽ họp bàn, quyết định các vị trí thay ông Nguyễn Trường Tô” - một lãnh đạo tỉnh Hà Giang cho biết

Ông Nguyễn Trường Tô sinh năm 1953, quê ở Thái Bình, tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, vào Đảng năm 1983. Năm 2005, ông Tô được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Trước đó ông Tô từng nắm giữ các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư thị uỷ Hà Giang, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

Quốc Đô