Thanh Hóa:

Khai trừ Đảng chủ tịch xã "tòm tem" với cán bộ hội phụ nữ

Thanh Tùng

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận liên quan đến vụ việc chủ tịch xã cùng cấp dưới bị bắt quả tang "tòm tem" với nhau. Cả hai cán bộ này bị kỷ luật khai trừ khỏi Đảng.

Chiều 18/6, ông Vũ Văn Đạt - Bí thư Huyện ủy Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa - cho biết, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy vừa có kết luận liên quan đến vụ việc ông T.V.G. - Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ - bị bắt quả tang "tòm tem" với bà T.T.H. - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thành Mỹ. 

Khai trừ Đảng chủ tịch xã tòm tem với cán bộ hội phụ nữ - 1

Hình ảnh ông G. - Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ "tòm tem" với bà H. - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thành Mỹ tại phòng hội trường văn hóa xã (Ảnh: Cắt từ clip).

"Sau khi tiếp nhận thông tin, Ban thường vụ Huyện ủy đã khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy cũng vừa có kết luận về vụ việc, đồng thời có hình thức xử lý đối với những cá nhân vi phạm", ông Đạt cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc, ông Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu các cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và có hình thức xử lý nghiêm những cá nhân có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Khai trừ Đảng chủ tịch xã tòm tem với cán bộ hội phụ nữ - 2

Căn phòng nơi xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng niêm phong để điều tra.

Theo báo cáo từ Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thạch Thành, ngày 13/6, Thường trực Huyện ủy Thạch Thành nhận được báo cáo kèm một đoạn video từ Công an huyện này về vụ việc đánh ghen tại trụ sở xã Thành Mỹ có liên quan đến ông T.V.G. - Chủ tịch UBND xã và bà T.T.H. - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Thành Mỹ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Huyện ủy Thạch Thành đã nhanh chóng chỉ đạo giải quyết vụ việc, đình chỉ công tác 15 ngày đối với hai cán bộ nói trên.  

Quá trình xác minh, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thạch Thành kết luận, việc làm của ông G. và bà H. là thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên, tiêu chuẩn đảng viên; vi phạm quy chế văn hóa công sở; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Căn cứ quy định của pháp luật, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Thành đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông T.V.G. - Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026 và bà T.T.H. - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thành Mỹ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, ông G. và bà H. sẽ bị xử lý kỷ luật về mặt chính quyền và đoàn thể theo quy định.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 13h45 chiều 12/6, người nhà bà T.T.H. bắt quả tang bà này ở cùng phòng với ông T.V.G. tại một căn phòng của hội trường văn hóa xã Thành Mỹ.

Cả ông G. và bà H. khi đó đều trong tình trạng không mảnh vải che thân. Sau khi chứng kiến cảnh này, gia đình bà H. đã quay lại clip, đồng thời làm đơn tố cáo kèm những bằng chứng về vụ việc.

Vào năm 2015, ông G. từng bị kỷ luật vì liên quan đến vụ việc 12 con dê của hộ nghèo "đi lạc" vào nhà cán bộ tại xã Thành Yên, huyện Thạch Thành. Thời điểm bị kỷ luật, ông G. đang là Bí thư kiêm Chủ tịch UBND xã Thành Yên.