1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI

Hôm nay 5/5, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XI khai mạc tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội). Các đại biểu sẽ nghe báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2004, tình hình triển khai nhiệm vụ, dự toán ngân sách năm 2005 và thảo luận về bản quyết toán ngân sách nhà nước năm 2003.

Trong phiên họp trù bị ngày hôm qua 4/5, Chủ tịch QH Nguyễn Văn An cho biết trong kỳ họp này, QH sẽ xem xét và quyết định nhiều vấn đề trên cả 3 lĩnh vực: lập pháp, giám sát và những vấn đề quan trọng của đất nước.

 

Chủ tịch Nguyễn Văn An nhấn mạnh: để phục vụ việc đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), QH sẽ tập trung phần lớn thời gian cho việc thông qua 11 dự án luật và bộ luật; cho ý kiến 12 dự án luật khác.

 

Ngoài ra, theo Ủy ban Thường vụ QH đề nghị, nếu như ý kiến của đại biểu QH tương đối thống nhất khi nghe trình thì sẽ thông qua ngay các dự án Luật Du lịch, Luật Thuế xuất khẩu và nhập khẩu (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

 

Một nội dung đáng chú ý khác là tại kỳ họp, QH sẽ thực hiện việc giám sát đối với dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nếu không có vấn đề phát sinh tiếp theo thì nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2007, chậm 7 năm so với nghị quyết của QH. Tổng mức đầu tư của dự án đã vượt xa so với dự án được duyệt và hiệu quả kinh tế cũng thấp hơn dự kiến ban đầu.

 

Trên cơ sở báo cáo của Chính phủ và ý kiến của Ủy ban Thường vụ QH, QH sẽ cho ý kiến và xem xét thông qua nghị quyết chuyên đề về dự án này.

 

Chủ tịch QH Nguyễn Văn An lưu ý: "Trong khi thảo luận, đề nghị các vị đại biểu QH phân tích kỹ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm các bên hữu quan, nhất là bản thân QH, đồng thời tìm các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nâng cao hiệu quả dự án".

 

QH cũng sẽ nghe Ủy ban Thường vụ QH báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách khám - chữa bệnh cho nhân dân. Nội dung giám sát chuyên đề này sẽ được bố trí liền với phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn (kéo dài 3 ngày).

 

Trước kỳ họp này, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới QH.

 

Người dân rất bức xúc về việc khó tiêu thụ nông - lâm sản; bày tỏ lo lắng về dịch cúm gia cầm và yêu cầu phải có giải pháp tháo gỡ triệt để; Chính phủ phải có nghiên cứu rất căn bản để đưa ra giải pháp lâu dài chống hạn hán ở Nam Trung Bộ; người dân rất lo ngại về tình trạng giá thuốc vẫn ở mức rất cao trong khi chất lượng khám - chữa bệnh không được cải thiện...

 

Chương trình làm việc của QH hôm nay

Sau bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo tóm tắt đánh giá bổ sung về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2004; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2005.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Sinh Hùng đọc tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2003. Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội báo cáo thẩm tra tờ trình này.

Tiếp theo đó, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Ngọc Thanh đọc tờ trình Quốc hội về điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2005 và nhiệm kỳ Quốc hội khoá XI.

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Thanh niên, VietNamnet

Dòng sự kiện: Quốc Hội khoá XI