1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Kẹt xe, hành khách vác vali chạy bộ vào sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Chiều 28/4, tuyến đường Trường Sơn dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra ùn tắc kéo dài. Lo ngại trễ chuyến bay, nhiều hành khách đã kéo vali chạy bộ, thuê xe ôm chở hành lý vào sân bay.

Theo ghi nhận, bắt đầu từ 15h chiều 28/4, tình hình giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi, Trường Sơn hướng về sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu ùn ứ. Bị ô tô, taxi chạy lấn làn đường, nhiều xe máy phải chạy lên vỉa hè. Tình trạng giao thông khá hỗn loạn.

Các phương tiện ùn ứ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, nhiều xe máy leo lên lề
Các phương tiện ùn ứ trên đường Nguyễn Văn Trỗi, nhiều xe máy leo lên lề

Trên tuyến đường Trường Sơn, các phương tiện nối đuôi nhau kéo dài từ khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ đến tận cổng sân bay. Đến khoảng 16h các phương tiện tăng lên đột biến gây ùn tắc giao thông ở nhiều giao lộ trên đường Trường Sơn.

Kẹt xe trên đường Trường Sơn
Kẹt xe trên đường Trường Sơn
Đường Trường Sơn bị rào chắn khá nhiều để phục vụ thi công cầu vượt vào sân bay, khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn.
Đường Trường Sơn bị rào chắn khá nhiều để phục vụ thi công cầu vượt vào sân bay, khiến các phương tiện lưu thông rất khó khăn.
Kẹt xe, hành khách vác vali chạy bộ vào sân bay Tân Sơn Nhất - 4
Lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông … có mặt từ khá sớm để phân luồng, điều tiết giao thông.
Lực lượng chức năng gồm cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông … có mặt từ khá sớm để phân luồng, điều tiết giao thông.

Tại giao lộ Trường Sơn – Hồng Hà, lực lượng chức năng không cho phép ô tô quẹo trái vào sân bay mà phải chạy xuống đường Yên Thế để qua đường Bạch Đằng. Trong khi đó, xe máy được ưu tiên rẽ trái để “giải phóng” nút thắt trước sân bay.

Kẹt xe, hành khách vác vali chạy bộ vào sân bay Tân Sơn Nhất - 6
Kẹt xe, hành khách vác vali chạy bộ vào sân bay Tân Sơn Nhất - 7
Nhiều hành khách buộc phải dừng ô tô, taxi ngay trên đường để lấy hành lý chạy bộ vào sân bay.
Nhiều hành khách buộc phải dừng ô tô, taxi ngay trên đường để lấy hành lý chạy bộ vào sân bay.
Kẹt xe, hành khách vác vali chạy bộ vào sân bay Tân Sơn Nhất - 9
Trong khi đó, nhiều người mang hành lý quá lỉnh kỉnh, đành phải nhờ xe ôm trợ giúp.
Trong khi đó, nhiều người mang hành lý quá lỉnh kỉnh, đành phải nhờ xe ôm trợ giúp.

Một chiếc xe ôm chặn đầu ô tô chạy ngược đường vào sân bay

Một chiếc xe ôm chặn đầu ô tô chạy ngược đường vào sân bay

Lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao lộ Bạch Đằng - Trường Sơn kẹt cứng
Lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao lộ Bạch Đằng - Trường Sơn kẹt cứng
Ô tô nối đuôi vào sân bay
Ô tô nối đuôi vào sân bay
Có lượng lực chức năng điều tiết giao thông nên tình hình bớt phức tạp, các phương tiện di chuyển thuận lợi hơn
Có lượng lực chức năng điều tiết giao thông nên tình hình bớt phức tạp, các phương tiện di chuyển thuận lợi hơn

Đến hơn 17h, tình hình giao thông vào sân bay dần ổn định.

Đà Nẵng: Bến xe vắng khách trong ngày lễ

Mặc dù kỳ lễ 30/4 -1/5 được nghỉ 4 ngày nhưng nhiều người đang sinh sống và học tập tại Đà Nẵng không về quê nên bến xe khá vắng vẻ.

Ghi nhận tại Bến xe trung tâm Đà Nẵng ngày 28/4, lượng khách không đông như những kỳ nghỉ lễ khác. Mọi hoạt động tại bến xe vẫn diễn ra không khác nhiều những ngày thường.

Tài xế nhà xe Quang Nguyên chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Bình - cho biết, lễ năm nay cũng như ngày thường chứ không có gì đặc biệt, số lượng khách không tăng mà còn giảm khiến cho các phụ xe phải chạy tới chạy lui để hỏi khách và mời khách rất vất vả.

Phòng vé chỉ có ít người đến mua vé về quê
Phòng vé chỉ có ít người đến mua vé về quê

Nhà xe Tuấn Thành chạy tuyến Đà Nẵng – Thanh Hóa cũng trong cảnh tương tự.

“Giá vé từ Đà Nẵng về Thanh Hóa vẫn 250.000đ/người và chạy 3 chuyến như ngày thường. Tuy nhiên, từ sáng đến giờ, lượng khách đến đặt vé rất ít, chỉ rải rác vài người”, một tài xế cho biết.

Ông Phạm Lợi, phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vận tải và quản lý bến xe Đà Nẵng cho biết, năm nay số lượng hành khách đến và đi khỏi thành phố trong dịp lễ 30/4 bằng đường xe khách giảm đáng kể so với mọi năm. Như những năm trước cứ vào ngày 28/4 là hành khách tập trung rất đông tại bến xe, tại các phòng vé rất sớm để mua vé về quê nghỉ lễ nhưng năm nay thì không có tình trạng đó xảy ra.

Theo ông Lợi, giá vé đi các tuyến không tăng so với ngày thường mà giữ nguyên. Và đặc biệt nhiều đơn vị nhà xe còn tổ chức khuyến mãi để thu hút khách trong dịp này. Có chặng số lượng khách rời Đà Nẵng đi các tuyến đường phía Bắc (từ Quảng Trị trở ra) có đỡ hơn một chút so với các tuyến phía Nam nhưng không đáng kể.

Bên ngoài nhà xe cũng vắng vẻ
Bên ngoài nhà xe cũng vắng vẻ

Giải thích nguyên nhân các tuyến xe đến và đi vắng người trong dịp lễ này ông Lợi cho hay: “Có lẽ do năm nay thành phố tổ chức sự kiện bắn pháo hoa quốc tế nên mọi người ở lại xem chứ không về quê, khiến lượng khách giảm đáng kể”.

Cũng theo ông Lợi, hiện nay, các phương tiện đi lại đa dạng nên hành khách có quyền lựa chọn những phương tiện đi lại phù hợp chứ không nhất thiết phải đi xe khách. Với lại, năm nay, lễ hội pháo hoa kéo dài trong hai tháng nên lượng khách đến cũng giãn ra chứ không tập trung vào mấy ngày này.

Chí Lê

Quốc Anh