“Kết quả lấy phiếu tín nhiệm quan trọng để quy hoạch cán bộ”

(Dân trí) - “Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là kênh thông tin quan trọng để Thành ủy đánh giá, xem xét, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ phù hợp với phẩm chất, năng lực và khả năng cống hiến của mỗi người”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói.

Hôm nay 1/7, HĐND thành phố Hà Nội đã khai mạc kỳ họp có thời gian kéo dài nhất từ trước tới nay (từ ngày 1/7-8/7). Sở dĩ kỳ họp kéo dài như vậy là vì HĐND thành phố Hà Nội phải xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng như HĐND thành phố Hà Nội sẽ lấy phiếu tín nhiệm 18 chức danh do mình bầu hoặc phê chuẩn. Trong đó, có các vị thành viên UBND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, trưởng các Ban HĐND thành phố. Thời gian dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 4/7.
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội kết quả lấy phiếu tín nhiệm quan trọng để quy hoạch cán bộ
Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội kết quả lấy phiếu tín nhiệm quan trọng để quy hoạch cán bộ

Phát biểu tại HĐND thành phố Hà Nội sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là kênh thông tin quan trọng để Thành ủy đánh giá, xem xét, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ của thành phố phù hợp với phẩm chất năng lực và khả năng cống hiến của mỗi người.

Vì vậy, ông Nghị hi vọng với tinh thần làm việc khẩn chương và trách nhiệm cao, đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sẽ tập trung trí tuệ phát huy dân chủ thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố trong năm 2013. “Lấy phiếu tín nhiệm là công việc rất quan trọng, đòi hỏi mỗi đại biểu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự vì sự nghiệp chung”, ông Nghị nói.

Với người được đánh giá, theo ông Nghị là thử thách và cũng là cơ hội cho mỗi người hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm trước mỗi lĩnh vực mà mình phụ trách. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm là sự ghi nhận, khích lệ người hoàn thành tốt chức trách và cũng để nhắc nhở, lưu ý kịp thời những người có khuyết điểm, yếu kém về năng lực, phẩm chất.

Đại biểu HĐND Hà Nội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng trong kỳ họp này

Đại biểu HĐND Hà Nội sẽ xem xét nhiều vấn đề quan trọng trong kỳ họp này

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Hà Nội còn yêu cầu đội ngũ công chức, viên chức phải đề cao tinh thành trách nhiệm trước công việc được giao và phải rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách, thủ thục gây phiền hà làm cản trở hoạt động bình thường của nhân dân và doanh nghiệp; tăng cường tính công khai minh bạch; phải gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm; khắc phục những biểu hiện nhũng nhiễu; kiên quyết xử lý những người vi phạm.

“Tôi đã có dịp nêu ý kiến với các đồng chí và lần này xin được nhắc lại mỗi chúng ta trên cương vị công tác của mình hàng ngày phải đặt ra những câu hỏi: Chúng ta đã làm hết trách nhiệm, bổn phận của mình hay chưa? Chúng ta có thể làm tốt hơn, làm nhiều hơn những việc mà đảng bộ và nhân dân Thủ đô yêu cầu hay không? Nghiêm khắc hơn nữa là câu hỏi liệu chúng ta có cản trở sự phát triển của thành phố hay không. Nếu mỗi người thực sự muốn cống hiến, thực sự vì đảng, vì dân thì luôn trăn trở với những câu hỏi đó”, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói.

Quang Phong