1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kết luận vụ “xà xẻo” tiền cứu trợ trước ngày 15/10

(Dân trí) - Chiều 28/9, ông Trần Đình Đàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh, đã về huyện Hương Sơn quán triệt tư tưởng nghị quyết 10 của Đảng. Nhân dịp này, nhiều cán bộ, nhân dân huyện Hương Sơn đã tìm đến “chất vấn” ông Bí thư. Ông Đàn hứa, sẽ có kết luận và xử lý nghiêm khắc vụ việc trước ngày 15/10.

Chuyến thăm chớp nhoáng của đồng chí Bí thư tỉnh ủy tại Hương Sơn, với mục đích ban đầu là trao đổi, chỉ đạo một số vấn đề của Nghị quyết 10. Nhưng trong thời gian Hương Sơn đang là điểm nóng về giải quyết hậu quả của vụ xà xẻo tiền cứu  trợ bão lụt, nhiều câu hỏi  của người dân Hương Sơn về vụ việc này đã đưa ra tại cuộc họp.

 

Ông Nguyễn Lài, nguyên Phó chủ tịch huyện Hương Sơn, đặt câu hỏi: Vụ việc tham nhũng, xà xẻo tiền cứu trợ bão lụt 2002 được báo chí phanh phui mức độ thiệt hại đến đâu, tỉnh sẽ xử lý như thế nào?

 

Còn ông Nguyễn Mạnh Tuấn, cựu chiến binh thuộc Khối 15, thị trấn Phố Châu, thẳng thắn: “Đồng chí là một Đại biểu Quốc hội, Uỷ viên Trung ương Đảng, là người giơ tay biểu quyết chống tham nhũng trên các diễn đàn, vì thế chúng tôi và nhân dân Hương Sơn rất tin tưởng và chờ đợi...

 

Nhưng đồng chí nói rằng, tỉnh đã rất kiên quyết trong vấn đề chống tham nhũng, khiến chúng tôi hoài nghi. Vậy tại sao khi các đoàn thanh tra vào cuộc có kết luận, các cơ quan báo chí lên tiếng phản ánh tỉnh vẫn không trực tiếp xử lý mà để đích thân đồng chí Phó Thủ tướng phải chỉ đạo đến 2 lần nhưng vẫn không giải quyết? Tôi thấy chưa hài lòng! Chúng tôi tin tưởng và cảm ơn báo chí. Nhờ báo chí mà chúng tôi biết được sự thật vụ “xà xẻo” tiền lũ lụt năm 2002”.

 

Ông Trần Xuân Đức, giáo viên hưu trí ở Khối 15, tiếp tục: “Chúng tôi thấy bức xúc và đau lòng vì sự việc xảy ra ngay trên quê hương chúng tôi - một huyện anh hùng. Chúng tôi đã từng biết và nghe nói nhưng không có tài liệu nên không dám phát biểu đấu tranh. Nay tôi đề nghị các đồng chí giải quyết rõ ràng và trả lời cho nhân dân chúng tôi biết”.

 

Trả lời những câu hỏi nêu trên, ông Đàn đã bày tỏ quan điểm: “Tôi rất đau buồn về những vấn đề báo chí nêu gần đây. Vụ “xà xẻo” tiền cứu trợ không những làm ảnh hưởng đến kinh tế, mà còn làm tổn thương đến tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Hà Tĩnh nói chung, Hương Sơn nói riêng. Nhưng đó là con sâu làm rầu nồi canh, phải xử lý kiên quyết, loại bỏ ra khỏi tổ chức.

 

Tôi bất bình với một số xã, một số cán bộ trực tiếp làm việc này, chưa đảm bảo dân chủ, cố ý làm sai.  Tôi biết, ngoài việc xà xẻo ở các công trình Trường tiểu học Sơn Ninh, Trạm bơm Sơn Thịnh, BQL các dự án còn một số công trình dự án khác chưa thể quyết toán. Tôi biết rất rõ, biết lâu rồi...”.

Tuy nhiên, ông Đàn cũng cho rằng, phải chờ đợi kết luận cuối cùng của Đoàn thanh tra và cơ quan điều tra. Ông hứa, nếu phát hiện các nhân nào vi phạm sẽ kiên quyết xử nghiêm trước Đảng và pháp luật.

 

Trả lời về nguyên nhân xử lý vụ việc chậm trễ, khiến nhân dân và dư luận bất bình, Bí thư Tỉnh uỷ lý giải: Sau khi báo nêu, huyện đã thành lập đoàn thanh tra và tổ công tác nhưng tỉnh nhận thấy năng lực của cấp huyện là không thể làm được nên sau đó tỉnh phải thành lập Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để đảm bảo tính khách quan, hiệu quả.

 

Trước đông đảo Đảng viên, Cựu chiến binh, hưu trí… ông Trần Đình Đàn hứa sẽ có kết luận chính thức về vụ việc này trước ngày 15/10.

 

Minh San - Hữu Anh - Phong Hàn