1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kẻ dùng súng khống chế con tin có nguy cơ đối diện với 5 tội danh

(Dân trí) - Ngày 18/1, trao đổi với <i>Dân trí</i>, thượng tá Mai Xuân Nghĩa, thủ trưởng cơ quan điều tra hình sự khu vực 4 (thuộc quân khu IV, đóng tại TP Huế) đã có quyết định khởi tố bị can Trung sỹ Nguyễn Văn Minh - người “dùng súng khống chế con tin” tại Huế.


Kẻ dùng súng khống chế con tin có nguy cơ đối diện với 5 tội danh - 1

Các lệnh khởi tố đối với trung sỹ Nguyễn Văn Minh. (Ảnh: Đại Dương)

 

Trung sỹ Nguyễn Văn Minh (SN 1988), chức vụ Tiểu đội trưởng bị khởi tố về 3 tội danh: “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng”, “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “bắt giữ người trái pháp luật” theo điều 230 và 123 Bộ luật hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

 

Quyết định này đã căn cứ vào các hành vi của Minh: Mở kho đại đội lấy một khẩu súng AK, 2 hộp tiếp đạn, hơn 30 viên đạn K56 vào thành phố Huế bắn hù dọa; bắt giữ em Thu Trang (sn 1994) từ 18 giờ ngày 16/1 đến khi lực lượng giải phóng con tin vào rạng sáng ngày 17/1 tại nhà nghỉ Như Phước. Hành vi trên của Nguyễn Văn Minh đã cấu thành tội phạm theo điều 34, 126 Bộ luật tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Kèm với đó là quyết định khởi tố vụ án hình sự nghiêm trọng này.

 

Theo thượng tá Mai Xuân Nghĩa, các cơ quan chức năng đang xem xét thêm 2 tội danh nữa là “Đe dọa giết người” khi Minh đi tới nhà bạn gái với chủ ý xấu (cầm súng trong tay, ẩn nấp chờ người yêu về với họng súng chĩa ra từ bụi cây) và “Gây rối trật tự công cộng” khi khống chế xe ôm, đột kích vào nhà nghỉ, làm cả khu dân cư ở trong tình trạng hoảng loạn với nhiều phát súng đe dọa…

 

Viện kiểm sát quân sự KV 42 đã phê chuẩn lệnh tạm giam Minh trong thời hạn 87 ngày. Hiện tại, Minh đã được đưa ra trại tạm giam T91 của Quân khu IV trong tình trạng sức khỏe đã bình phục.
 
Kẻ dùng súng khống chế con tin có nguy cơ đối diện với 5 tội danh - 2
Nhà nghỉ Như Phước - nơi kẻ dùng súng khống chế con tin suốt hơn 11 giờ

 

Sáng nay, Minh bị hỏi cung chất vấn trong trại. Một số thông tin ban đầu qua lời khai của Minh, lý do chính khiến đối tượng phẫn uất cầm súng vào Huế dọa gia đình bạn gái là: Minh chưa vào được sỹ quan nên gia đình cô H. thấy công việc chưa ổn định nên đã trả lễ, đồng thời không cho 2 người gặp nhau. Hiện tại theo Minh, tình cảm giữa anh và cô H. vẫn còn.

 

Qua vụ  việc, thượng tá Nghĩa đã lên tiếng nhắc nhở các chiến sỹ trẻ rằng trong tất cả các sự việc phải bình tĩnh, nhìn nhận rõ ràng. Riêng trong tình cảm đừng vì quá cá nhân mà dẫn đến sự bồng bột, nông nổi như Minh, làm mất đi hình ảnh trong sáng của anh bộ đội cụ Hồ và gây ảnh hưởng chung đến toàn thể lực lượng quân đội Việt Nam.

 

Trong ngày 17/1, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi khen thưởng kịp thời hành động dũng cảm, nhanh nhạy của các chiến sĩ Thừa Thiên Huế. Gồm Bộ chỉ  huy quân sự tỉnh, đội đặc nhiệm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, công an thành phố…

 

 

Bài, ảnh: Đại Dương