1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xét xử vụ sát hại trung tá hải quân Nguyễn Ngọc Chính:

Kẻ chủ mưu không phạm tội giết người

Ngày 4/10, Hội đồng xét xử Tòa án quân sự quân chủng hải quân đã tuyên án <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/skphapluat/2005/10/81675.vip">vụ sát hại trung tá hải quân Nguyễn Ngọc Chính</a>. Hồ Ngọc Sơn - kẻ chủ mưu sát hại trung tá Chính - được tuyên án không phạm tội giết người.

Theo đó, Sơn bị phạt mức án 14 năm 6 tháng tù. Cấp dưới của trung tá Chính là Đào Xuân Thiện bị phạt 12 năm tù cùng về tội “cố ý gây thương tích”.

 

Theo HĐXX, dù Sơn là kẻ chủ mưu, cầm đầu dùng tiền thuê người đánh anh Chính, còn Thiện vì thù tức cá nhân nên muốn trả thù nhưng cả hai đều không muốn giết chết anh Chính. Việc anh Chính bị đâm chết xảy ra ngoài ý muốn của hai bị cáo này.

 

HĐXX chấp nhận quan điểm truy tố của viện kiểm sát đối với nhóm bị cáo trực tiếp tham gia sát hại anh Chính với hai tội “giết người” và “cố ý gây thương tích”, theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Quốc Thế mức án tổng hợp 23 năm tù, Đoàn Minh Thành 22 năm tù và Nguyễn Công Thể 19 năm tù.

 

Tòa cũng tuyên phạt các bị cáo Cao Mạnh Trường 2 năm tù, Đồng Hoa 18 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”.

 

Hàng trăm quân nhân, cán bộ, công nhân viên Tân Cảng và thân nhân của gia đình bị cáo, bị hại đã đến nghe tòa tuyên án. Phần lớn họ cho rằng mức án HĐXX vừa tuyên quá nhẹ so với hành vi đặc biệt nghiêm trọng mà các bị cáo gây ra, chưa đủ tính răn đe.

 

Theo Minh Luận

Tuổi Trẻ