1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi:

Huyện thuộc diện nghèo nhất nước đầu tư 2 tỷ xây cổng chào

(Dân trí) - Huyện Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi) là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 25,7%. Đây cũng là huyện nằm trong kế hoạch sáp nhập theo tinh thần Nghị quyết số 32 của Chính phủ. Tuy nhiên, địa phương này vẫn triển khai xây dựng cổng chào kinh phí gần 2 tỷ đồng.

Huyện Minh Long có đa phần người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đây là huyện 30a nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện còn gần 1.300 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 25,7%.

Theo Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2020; huyện Minh Long sẽ được sáp nhập vào huyện Nghĩa Hành.

Dù vậy, địa phương này vẫn triển khai xây dựng cổng chào có vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng trên 1,5 tỷ đồng; chi phí tư vấn xây dựng trên 201 triệu đồng, chi phí khác 119 triệu đồng... Hiện công trình đạt khoảng 30% khối lượng công việc.

Huyện thuộc diện nghèo nhất nước đầu tư 2 tỷ xây cổng chào - 1
Huyện Minh Long đang triển khai xây dựng cổng chào dù rằng đây là huyện nghèo, nằm trong kế hoạch sáp nhập.

Thông tin huyện nghèo Minh Long chi gần 2 tỷ đồng xây cổng chào, trong khi huyện này sắp sáp nhập vào huyện Nghĩa Hành, khiến nhiều người thấy khó hiểu.

PV Dân trí đã liên lạc với ông Võ Đình Tiến - Chủ tịch UBND huyện Minh Long - để tìm hiểu thêm. Dù thừa nhận huyện Minh Long vẫn còn nghèo, nhưng trong cuộc trao đổi với PV, ông Tiến cho rằng lý do xây dựng công trình là do huyện chưa có cổng chào thể hiện sự đổi mới trong thời gian qua. Và cổng chào này được thực hiện theo ý kiến của cán bộ, nhân dân huyện Minh Long.

"Muốn đến Minh Long thì phải đi qua huyện Nghĩa Hành, mà huyện Nghĩa Hành có mấy cái cổng chào, hầu như xã nào cũng có cổng chào. Do đó, người dân có ý kiến là tại sao huyện Minh Long không có cổng chào. Tuy huyện nghèo nhưng phải tiết kiệm kinh phí để làm cổng chào. Qua ý kiến như thế nên UBND huyện mới xin chủ trương của Huyện ủy, đưa ra HĐND để bàn. Đến năm 2018 mới thống nhất chủ trương xây dựng", ông Tiến nói và cho biết cũng "băn khoăn" khi quyết định thực hiện.

Huyện thuộc diện nghèo nhất nước đầu tư 2 tỷ xây cổng chào - 2
Minh Long là một trong những huyện nghèo nhất cả nước, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Với câu hỏi, liệu cổng chào huyện Minh Long có phù hợp hay không khi huyện này sắp sáp nhập vào huyện Nghĩa Hành? Ông Tiến cho biết, việc sáp nhập huyện mới có chủ trương, còn việc đầu tư cổng chào đã được tính toán từ mấy năm trước.

"Dù gì thì cũng phải thực hiện chủ trương của huyện mình chứ biết làm sao? Dù có sáp nhập thì huyện Minh Long cũng là địa phương có từ năm 1945 rồi chứ đâu phải mới đây", ông Tiến nói thêm.

 Quốc Triều