1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huyện sáp nhập nhiều xã, thị trấn nhất ở tỉnh Vĩnh Phúc

Thế Kha

(Dân trí) - 15 xã, thị trấn thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn tới.

Huyện ủy Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) vừa tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025. Theo phương án của tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo Bộ Nội vụ, 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện này thuộc diện sắp xếp, sáp nhập giai đoạn tới.

Để thực hiện sắp xếp, huyện Vĩnh Tường đã ban hành các văn bản triển khai thực hiện; UBND các xã, thị trấn đã lập và niêm yết danh sách trên 84.000 cử tri tại trụ sở, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

UBND các xã, thị trấn ở Vĩnh Tường cũng đã dự kiến phương án bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ chính sách với 282 cán bộ, công chức và 117 người hoạt động không chuyên trách.

Dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 đã được niêm yết công khai tại 15 trụ sở UBND và 74 thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Huyện sáp nhập nhiều xã, thị trấn nhất ở tỉnh Vĩnh Phúc - 1

Trụ sở HĐND, UBND huyện Vĩnh Tường (Ảnh: Cổng TTĐT Vĩnh Tường).

Ông Nguyễn Xuân Quang, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Tường, khẳng định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023- 2025 là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện theo đúng lộ trình, kế hoạch.

Do vậy, ông Quang nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường chỉ đạo các xã, thị trấn thuộc diện phải sáp nhập ban hành văn bản theo thẩm quyền để triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định, đúng thời gian, hiệu quả và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Khi phát sinh vấn đề phức tạp, khó khăn trong triển khai phải kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trước đó, Vĩnh Phúc báo cáo Bộ Nội vụ phương án sắp xếp, sáp nhập 28 xã trên địa bàn tỉnh. Huyện Vĩnh Tường có số lượng xã, thị trấn thuộc diện sáp nhập cao nhất tỉnh này.

Cụ thể, Vĩnh Phúc đề xuất sáp nhập xã Tân Tiến và xã Đại Đồng thành xã mới mang tên Đồng Tiến; sáp nhập xã Lý Nhân và xã An Tường thành xã Lý An.

Sáp nhập xã Vân Xuân và xã Bình Dương thành xã Lương Điền; xã Vĩnh Ninh sáp nhập với xã Phú Đa thành xã mới Vĩnh Phú.

Sáp nhập 3 xã Việt Xuân, Bồ Sao, Cao Đại thành xã mới Mộ Chu; sáp nhập xã Vĩnh Sơn vào thị trấn Thổ Tang, mang tên thị trấn Thổ Tang; xã Tam Phúc sáp nhập vào Thị trấn Vĩnh Tường, mang tên thị trấn Vĩnh Tường.

Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các huyện phải đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, cấp xã và niêm yết tại trụ sở UBND xã để lấy ý kiến góp ý của cử tri, nhân dân về việc sắp xếp, sáp nhập.

"UBND cấp huyện chỉ đạo UBND xã lấy ý kiến cử tri theo từng thôn, tổ dân phố", tỉnh Vĩnh Phúc nêu rõ.

Sở Nội vụ Vĩnh Phúc có trách nhiệm hoàn thành các quy trình, thủ tục liên quan trình cấp có thẩm quyền thông qua hồ sơ, đề án của tỉnh Vĩnh Phúc gửi Bộ Nội vụ trước ngày 30/4.

Huyện sáp nhập nhiều xã, thị trấn nhất ở tỉnh Vĩnh Phúc - 2

Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (Ảnh: UBND huyện Vĩnh Tường).