1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bạc Liêu:

Huyện chi vượt ngân sách, cán bộ bỏ tiền túi cho vay!

(Dân trí) - Ngày 7/10, một cán bộ huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận việc một số cán bộ lãnh đạo huyện này bỏ tiền túi cho ngân sách huyện mượn hơn 2 tỷ đồng.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, qua kiểm tra giai đoạn từ năm 2007 đến cuối năm 2012 của ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu, huyện Hồng Dân đã chi vượt ngân sách hơn 2,1 tỷ đồng. Các khoản chi này được cho là chi không đúng nguyên tắc, xảy ra tại văn phòng UBND, HĐND và văn phòng Huyện ủy.

Việc chi vượt ngân sách đã dẫn đến các văn phòng trên của huyện Hồng Dân thiếu nguồn kinh phí hoạt động trong một thời gian dài.

Để đảm bảo có kinh phí hoạt động, 3 cán bộ của huyện là Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức và quyền Chủ tịch UBND huyện đã bỏ tiền túi cho ngân sách huyện mượn với số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó, 2 cán bộ Bí thư Huyện ủy và Trưởng Ban Tổ chức huyện cho mượn 1,5 tỷ, quyền Chủ tịch UBND huyện cho mượn khoảng 600 triệu đồng.

Cũng theo nguồn tin từ vị cán bộ huyện Hồng Dân, cuối tháng 8/2015 vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu cũng đã có kết luận về việc sử dụng tài chính tại huyện này. Trong kết luận cũng chỉ ra một số sai phạm và đề nghị kiểm điểm đối với một số cán bộ nguyên là lãnh đạo huyện này.

Trước đó, vào cuối tháng 8/2014, Dân trí từng đưa tin, một cán bộ huyện Hồng Dân là ông Trần Văn Danh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện có thư gửi đến cơ quan cấp trên đề nghị làm rõ vấn đề bội chi ngân sách thời ông làm Chủ tịch huyện này.

Theo thư ông Danh gửi cơ quan chức năng của tỉnh, thời điểm ông làm Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân (từ năm 2011- 6/2013), ngân sách địa phương bị bội chi trên 8 tỷ đồng. Số tiền này được phát hiện khi ông Danh bàn giao công việc và chức Chủ tịch UBND huyện cho người mới để sang nhận nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hồng Dân.

H.H