Quảng Nam:

Huy động tàu chiến tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

(Dân trí) - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã huy động 30 tàu cá của ngư dân và một tàu chiến để tìm kiếm một ngư dân mất tích vào sáng nay 26/11.

Trao đổi với phóng viên Dân trí chiều 26/11, Thượng tá Trần Văn Ba - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, đơn vị và các tàu cá của ngư dân vẫn tiếp tục tìm kiếm một ngư dân mất tích trên biển.

Huy động 30 tàu cá cùng tàu chiến tìm kiếm ngư dân mất tích

Tàu của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đang tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích

Theo Thượng tá Trần Văn Ba, khoảng 7h15 sáng ngày 26/11, đơn vị nhận được thông tin về việc khoảng 1h cùng ngày, tàu cá QNa 92482 TS trên đường di chuyển về Cù Lao Chàm, đến tọa độ 15,55 độ vĩ Bắc - 108,47 độ kinh Đông (cách đảo Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, TP Hội An về hướng Đông khoảng 12 hải lý) thì phát hiện ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1968, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) mất tích.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa Đại phối hợp với địa phương huy động các tàu cá trong khu vực tổ chức tìm kiếm ngư dân mất tích; chỉ đạo Hải đội 2 điều tàu BP 431101 phối hợp tìm kiếm.

Thượng tá Trần Văn Ba cho biết, hiện có 30 tàu cá của ngư dân và một tàu chiến của Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam tổ chức tìm kiếm ngư dân Dũng.

Theo thông tin, tàu cá mang số hiệu QNa 92482 TS có công suất 734CV, xuất bến ngày 21/11 tại Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đại. Trên tàu có 9 lao động do ông Lê Mười (SN 1970, xã Cẩm Thanh, TP Hội An) làm thuyền trưởng.

Đến 14h30 ngày 26/11, công tác tìm kiếm ngư dân mất tích vẫn đang được các lực lượng khẩn trương tiến hành.

Công Bính