Bình Định:

Huy động khách sạn 5 sao làm khu cách ly tập trung mất phí

Doãn Công

(Dân trí) - Tỉnh Bình Định đã thành lập bổ sung cơ sở cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch Covid-19, do người được cách ly tự nguyện chi trả.

Ngày 24/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Lâm Hải Giang cho biết, đã ký quyết định thành lập 3 cơ sở cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch Covid-19, do người được cách ly tự nguyện chi trả. Đây là các cơ sở dịch vụ lưu trú được xếp hạng 4 - 5 sao.

Huy động khách sạn 5 sao làm khu cách ly tập trung mất phí - 1

Người thuộc diện cách ly tập trung có thể khách sạn tại Bình Định và tự trả phí.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bình Định quyết định kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân) thêm 7 ngày, kể từ 0h ngày 25/8 để phòng, chống dịch Covid-19.

Giãn cách 6 xã, phường, thị trấn theo Chỉ thị 16 gồm: phường Đập Đá (thị xã An Nhơn) và các xã Cát Tường, Cát Hưng, Cát Hải, Cát Thắng và thị trấn Cát Tiến (huyện Phù Cát) thời gian 15 ngày, từ 0h ngày 25/8.

"Yêu cầu người dân không được ai ra khỏi nhà, ai ở yên đó; cách ly người với người, nhà với nhà, xã/phường/thị trấn với xã/phường/thị trấn để truy vết, xét nghiệm trên diện rộng, phát hiện kịp thời người nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng", Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang yêu cầu.

Trước đó, ngày 23/8, UBND TP Quy Nhơn đã chỉ đạo UBND phường Trần Phú (TP Quy Nhơn) ban hành quyết định tạm dừng hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Khu 2, phường Trần Phú 7 ngày, kể từ 0h ngày 24/8 đến hết ngày 30/8, để phòng, chống dịch Covid-19.

Chợ này có một số người nuôi bệnh nhân tại khoa Nội thận - Lọc máu (Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định), đã ghi nhận 5 bệnh nhân và người nhà tại khoa này nhiễm SARS-CoV-2 đi chợ.

Việc tạm dừng hoạt động chợ Khu 2 là để chủ động thực hiện tầm soát, truy vết, đảm bảo phát hiện kịp thời người có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2.