1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hừng hực hào khí Tây Sơn của hơn 200 năm trước

(Dân trí) - Tối 9/1, đại lễ hội “Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế” đã diễn ra hoành tráng tại khu vực núi Bân, TP Huế, nơi 221 năm trước, người anh hùng dân tộc Quang Trung đã thần tốc tiến quân ra Bắc đánh tan 20 vạn quân Thanh xâm lược.

Hừng hực hào khí Tây Sơn của hơn 200 năm trước - 1

 
Chương trình đại lễ hội được thực hiện dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của thành phố, tỉnh Thừa Thiên Huế cùng hơn 1.500 võ sinh, diễn viên quần chúng. Đại lễ hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, được xem là lễ hội có quy mô lớn nhất miền Trung - Tây Nguyên trong năm nay.

 

60 phút đậm chất “hội” với hơn chục màn biểu diễn võ thuật đã tái hiện gần như toàn bộ hào khí năm xưa.
 
Hừng hực hào khí Tây Sơn của hơn 200 năm trước - 2

 

Trước đêm diễn, cũng tại đây đã diễn ra lễ khánh thành tượng đài Quang Trung cao 12m, tay trái cầm kiếm, tay phải tựa hông, mắt hướng về Bắc. Sau lưng tượng là bức phù điêu mô tả cơ đồ của triều Tây Sơn. Quanh tượng là quảng trường Núi Bân rộng hơn 20.000m2 cùng sân hành lễ, nhà trưng bày hiện vật thời Tây Sơn.

 

Chủ tịch tỉnh TT-Huế Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại lễ khai mạc tượng đài: “Công trình là một điểm nhấn văn hóa đầy tính lịch sử nhằm tưởng niệm người anh hùng của đất nước”.
 
Hừng hực hào khí Tây Sơn của hơn 200 năm trước - 3
Một hoạt cảnh hoành tráng trong buổi đại lễ hội.
 

 

Đại Dương