1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huế xử phạt người dân không đeo khẩu trang khi ra đường

Đại Dương Doãn Công

(Dân trí) - Bắt đầu từ hôm nay (31/7), TP Huế đồng loạt ra quân kiểm tra, xử phạt người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, nhằm tăng cường ý thức phòng chống dịch Covid-19 đang ngày càng phức tạp.

Sau vài ngày qua chỉ khuyến cáo nhắc nhở, UBND TP Huế chỉ đạo các phường tiến hành kiểm tra, xử phạt người dân không đeo khẩu trang ra đường từ sáng nay 31/7.

Kể từ khi có chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu mọi người dân ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, qua ghi nhận vẫn còn nhiều người không đeo khẩu trang. Nhằm tăng cường các biện pháp chống dịch, các phường và TP Huế sẽ xử phạt nghiêm người dân không đeo khẩu trang.

Huế xử phạt người dân không đeo khẩu trang khi ra đường - 1

Công an TP Huế ra quân xử phạt người không đeo khẩu trang khi đi ra đường

Để thực hiện các biện pháp chống dịch, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng cho tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, rạp chiếu phim, dừng tổ chức các lễ hội, hạn chế tập trung đông người.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu các đơn vị thông báo đến đến các cán bộ nếu bản thân hoặc người thân có đi qua vùng ngoại tỉnh khẩn trương vào hệ thống y tế khai báo trung thực; Đại học Huế và các trường Đại học, Cao đẳng; Sở GD&ĐT quán triệt cho tất cả sinh viên, học sinh, phụ huynh… trong thời gian qua có đi du lịch hoặc đi ngoài tỉnh khẩn trương y tế.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trực 100% để theo dõi dữ liệu khai báo y tế, kịp thời phát hiện các trường hợp nếu cần thiết lấy mẫu xét nghiệm nhanh.

Bình Định tạm đóng cửa quán karaoke, vũ trường, điểm danh lam thắng cảnh

Chiều 30/7, UBND tỉnh Bình Định tổ chức cuộc họp khẩn tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của dịch Covid-19.

Huế xử phạt người dân không đeo khẩu trang khi ra đường - 2

Kể từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm đình chỉ hoạt động karaoke, vũ trường, massage… để đề phòng Covid-19 lây lan.

Theo đó, kể từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn, gồm cơ sở mát xa, karaoke, vũ trường, quán bar; các khu - điểm du lịch, địa điểm tham quan, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử; rạp chiếu phim…

Các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ khác (trừ các cơ sở nêu trên) và cơ sở y tế được phép hoạt động nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, không để tập trung đông người, thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc, đo thân nhiệt, rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ khoảng cách tiếp xúc...

UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu Sở Giao thông và Vận tải chỉ đạo các chủ phương tiện vận tải không vận chuyển khách đến TP Đà Nẵng và TP Hội An (Quảng Nam) và hạn chế đưa đón khách đến các tỉnh, thành phố có dịch. Đối với việc vận chuyển hành khách nội tỉnh và đến các tỉnh, thành chưa có dịch, các chủ phương tiện vận tải phải bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các địa phương ven biển khuyến cáo người dân đi tắm biển không tụ tập đông người, giữ khoảng cách tiếp xúc an toàn. Tỉnh Bình Định cũng quyết định hạn chế tổ chức các cuộc họp, sự kiện văn hóa - thể thao đông người không cần thiết.

Huế xử phạt người dân không đeo khẩu trang khi ra đường - 3

Bình Định lập 6 chốt ở các cửa ngõ ra, vào của tỉnh để ngăn ngừa Covid-19.

Sở Y tế tỉnh Bình Định cho biết đến chiều 30/7, tỉnh này có 33 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly điều trị tại bệnh viện, 27 trường hợp đang cách ly tại các khu cách ly tập trung và 1131 trường hợp cách ly tại nhà, nơi cư trú. Hiện tỉnh này đang có 38 trường hợp đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đang chờ kết quả.