Huế đón cơn “mưa vàng” trong đêm

(Dân trí) - Vào khoảng 22h30 đêm 31/5, sau đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài nhiều ngày, tại TP Huế đã xuất hiện cơn "mưa vàng" giải nhiệt cho cả thành phố.

Với thềm nhiệt dao động từ 38-42 độ C trong nhiều ngày qua đã làm cho cuộc sống ở Huế cũng như cả nước đảo lộn vì nắng nóng kỷ lục. Nhưng vào khoảng 21h đêm, trên toàn TP Huế đã có gió mát. Gió thổi càng lúc càng mạnh và đúng vào khoảng 22h30, những giọt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi.

Khu vực phía nam sông Hương là nơi đầu tiên có mưa, tiếp theo là phía bờ bắc sông Hương. Mưa bắt đầu là những trận nhỏ, đến khoảng 23h đã to dữ dội. Khoảng 23h30’ mưa bắt đầu ngớt. Và qua 0h ngày 1/6, mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn.

Trận mưa này đã làm dịu đi toàn bộ thành phố, đem lại một bầu không khí mát mẻ cho ngày đầu tuần mới. Đặc biệt hơn, mưa đã bổ sung vào quan trọng cho ngành nông nghiệp hiện đang thiếu nước trầm trọng và làm giảm bệnh nhân nhi và người già nhập viện nhiều trong những ngày nắng rất nóng vừa qua.


Thích thú ngắm mưa sau chuỗi ngày nắng nóng ác liệt.


Thích thú ngắm mưa sau chuỗi ngày nắng nóng ác liệt.

Thích thú ngắm mưa sau chuỗi ngày nắng nóng ác liệt.



Đại Dương