Nghệ An:

Hơn 600 người tìm kiếm cháu bé 4 tuổi bị nước cuốn

(Dân trí) - Đến 16h chiều ngày12/10, sau 3 ngày huy động hơn 600 người nỗ lực tìm kiếm, vẫn chưa tìm được cháu Lang Gia Huy (4 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi vào rạng sáng 10/10 vừa qua.

22281974_2006289339602684_7111508102892681384_n

Theo đó, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An đã huy động trên 600 người gồm: lực lượng Công an, quân sự, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 3, đoàn viên thanh niên, dân quân, tự vệ và cán bộ, nhân dân 2 xã Châu Tiến, Liên Hợp. Cháu Lang Gia Huy trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, bị nước cuốn trôi vào sáng ngày 10/10.

Do địa hình phức tạp, hiểm trở, dòng nước nhiều khúc khủy, khối lượng rác tồn ứ nhiều; dòng chảy lại đổ vào các hang động xuyên qua núi đá vừa sâu và dài từ 5-7km, nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng tìm kiếm. Hiện tại lực lượng tìm kiếm mới chỉ tiếp cận được bên ngoài mặt hang.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ chia thành nhiều tổ phối hợp mở rộng quy mô tìm kiếm thêm các khu vực khác. Đồng thời tiến hành cho lực lượng công an PCCC số 3 đi sâu vào các hang động khi nước trong hang rút dần.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp cho biết: "Mưa lũ xảy ra trên địa bàn là rất lớn, thiệt hại chủ yếu về hoa màu, nhà cửa và buồn hơn khi có hai người chết trong đợt này; trong đó có cháu bé 4 tuổi bị lũ cuốn đã 3 ngày rồi. Huyện đã huy động hơn 600 người để tìm kiếm nhưng vẫn chưa thấy".

Chia sẻ với PV Dân trí chiều 12/10, Thượng tá Đinh Anh Dũng - Trưởng công an huyện Qùy Hợp cho biết: "Hôm nay là ngày thứ 3 chúng tôi đã tiếp tục huy động hơn trên 50 cán bộ, chiến sĩ triển khai tìm kiếm. Chúng tôi cũng đã phối hợp cùng với lực lượng quân sự và chính quyền địa phương, huyện đoàn chia làm 3 mũi, riêng đơn vị tập trung tìm kiếm ở hai tuyến xung yếu nhất và trong các hang. Cố gắng sớm tìm kiếm được cháu trong thời gian sớm nhất".

Hơn 600 người tìm kiếm cháu bé 4 tuổi bị nước cuốn - 2
Hơn 600 người tìm kiếm cháu bé 4 tuổi bị nước cuốn - 3

Vào tận hang sâu để tìm thi thể cháu nhỏ bị lũ cuốn trôi.
Vào tận hang sâu để tìm thi thể cháu nhỏ bị lũ cuốn trôi.

Đường sắt, đường bộ qua Thanh Hóa ách tắc

Nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh khiến nhiều địa phương miền xuôi của tỉnh Thanh Hóa đang chìm ngập trong nước lũ. Tuyến đường sắt, đường bộ qua địa bàn huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đang bị ách tắc, nhiều phương tiện không thể di chuyển.

Mưa lũ đã làm ngập tuyến đường sắt Bắc – Nam, từ km 144+800 đến km 145+800; đồng thời, cung đường qua khu vực Đền Sòng bị sạt. Ngành đường sắt Thanh Hóa đã tiến hành khắc phục xong điểm sạt lở.

Nước ngập kéo dài trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung
Nước ngập kéo dài trên quốc lộ 1A đoạn qua huyện Hà Trung

Tuy nhiên, tuyến đường sắt qua khu vực huyện Hà Trung bị ngập sâu, kéo dài gần 1 km nên không đủ điều kiện chạy tàu.

Đồng thời, tuyến quốc lộ 1A bị ngập sâu từ đoạn km 292 đến km 296 khiến các phương tiện giao thông di chuyển rất khó khăn, các phương tiện xe thô sơ và xe ô tô cỡ nhỏ không thể di chuyển được.


Nhiều điểm đường sắt cũng bị ngập

Nhiều điểm đường sắt cũng bị ngập

Theo thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông đường sắt – đường bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa, đoạn Quốc lộ 1A bị ngập nước kéo dài khoảng 5 km, từ khu vực cầu Tống Giang, tiếp giáp thị xã Bỉm Sơn đến trước UBND huyện Hà Trung.

Trong đó, có những điểm ngập sâu nhất khoảng 60 cm, nước rút chậm so với ngày 11/10. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương ứng trực trên đoạn đường bị ngập, hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng cử lực lượng chốt chặn, điều hướng di chuyển của các phương tiện giao thông từ xa.

Theo đó, để đảm bảo không đi vào vùng ngập, các phương tiện từ phía Nam ra Bắc được hướng dẫn có thể rẽ về quốc lộ 10, lưu thông sang huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đi các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Đến sáng nay, ngày 12/10, các phương tiện cơ giới đường bộ vẫn lưu thông được qua vị trí ngập nhưng với tốc độ chậm.

Hơn 600 người tìm kiếm cháu bé 4 tuổi bị nước cuốn - 7

Việc lưu thông qua đoạn đường ngập gặp nhiều khó khăn

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo và hướng dẫn lối đi cho các phương tiện tham gia giao thông
Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo và hướng dẫn lối đi cho các phương tiện tham gia giao thông

Nguyễn Duy - Duy Tuyên