1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 50 tuyến đường trung tâm TPHCM sẵn sàng áp dụng thu phí vỉa hè

Thư Trần

(Dân trí) - 52 tuyến đường thuộc quận 1, 28 tuyến đường của quận 10 và 17 tuyến ở quận 11 đủ điều kiện thu phí sử dụng tạm thời một phần vỉa hè, lòng đường.

52 tuyến đường thuộc địa bàn quận 1 đủ điều kiện tổ chức kinh doanh dịch vụ, có thu phí khi sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố. 

Nội dung vừa được UBND quận 1, quận 10 và quận 11 gửi đến Sở GTVT TPHCM liên quan việc đề xuất danh mục các tuyến đường đủ điều kiện tổ chức thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Trong số đó có các đường Bùi Thị Xuân, Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh, Cô Bắc, Cống Quỳnh, Đề Thám, Điện Biên Phủ, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng, Hàm Nghi, Hồ Tùng Mậu, Lê Thánh Tôn, Lý Tự Trọng, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Du, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Kiệt, Võ Thị Sáu…

Các đường này đều đảm bảo rộng ít nhất 3m, trong đó 1,5m dành cho người đi bộ. Sau khi chừa lại ít nhất 2 làn ô tô cho một chiều đi, phần còn lại dùng tổ chức các hoạt động khác ngoài mục đích giao thông.

Hơn 50 tuyến đường trung tâm TPHCM sẵn sàng áp dụng thu phí vỉa hè - 1

Khu vực lòng đường vỉa hè chợ Bến Thành (Ảnh: Hải Long).

Ngoài 52 tuyến đường trên, quận 1 còn 12 tuyến có vỉa hè đủ điều kiện tổ chức giữ xe thu phí, gồm: Cô Bắc, Đinh Tiên Hoàng, Đông Du, Hải Triều, Hàm Nghi, Lê Thị Hồng Gấm, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Siêu, Thi Sách, Nguyễn Thị Minh Khai…

Bên cạnh đó, quận 10 có 28 tuyến đường đáp ứng điều kiện hè phố rộng từ 3 m để tố chức kinh doanh mua bán, dịch vụ, điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng và trông giữ xe thu phí.

Một số tuyến đường gồm: Ngô Gia Tự, Nguyễn Tri Phương, Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Vĩnh Viễn, Bà Hạt, Lê Hồng Phong, Sư Vạn Hạnh, Nguyễn Chí Thanh, Trần Nhân Tôn, Ngô Quyền, Đào Duy Từ, Ba Tháng Hai, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Đồng Nai, Trường Sơn, Bắc Hải…

Tương tự, UBND quận 11 cũng lập danh mục 17 tuyến đường đủ điều kiện giữ xe máy miễn phí và một tuyến đường giữ xe có phí là Lữ Gia (từ đường Nguyễn Thị Nhỏ đến Lý Thường Kiệt).

Trên cơ sở đó, UBND các quận kiến nghị Ban An toàn giao thông, Công an TPHCM và Sở GTVT xem xét thống nhất danh mục để địa phương căn cứ, tổ chức thực hiện.

Theo kế hoạch, đầu tháng 1/2024, TPHCM sẽ áp dụng thu phí vỉa hè trên gần 900 tuyến đường thuộc 5 khu vực trên địa bàn. Tuy nhiên, việc triển khai đến nay tại nhiều quận vẫn chưa hoàn tất. 

Hiện các địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung danh mục các tuyến đường có hè phố đủ điều kiện tổ chức thu phí sử dụng theo ý kiến của Ban ATGT, Sở GTVT TPHCM.

Theo thống kê của Sở GTVT, TPHCM có 4.869 đường rộng từ 5m trở lên, trong đó 2.271 tuyến đường có vỉa hè, 929 tuyến đường vỉa hè có bề rộng từ 3m trở lên với chiều dài 673,3km sẽ khai thác. Dự kiến, số tiền thu được sẽ là khoảng 1.522 tỷ đồng/năm (trong đó, thu từ vỉa hè chiếm 63,8%).

Phần vỉa hè, lòng đường thu phí phải được phân định cụ thể với phần dành cho giao thông; phù hợp công năng và kết cấu chịu lực của lòng đường, hè phố; phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận.