Hơn 50 lính cứu hỏa chữa cháy bãi tập kết gỗ

(Dân trí) - Khoảng 11h trưa nay, bãi tập kết gỗ của Công ty cổ phần Hưng Hiếu phát cháy. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nghệ An đã huy động hơn 50 cán bộ, chiến sỹ cùng 4 xe chuyên dụng đến ứng cứu.

50 cảnh sát chữa cháy bãi tập kết gỗ

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h ngày 8/6 tại bãi tập kết gỗ của Công ty CP Hưng Hiếu (đóng tại xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An). Theo các nhân chứng, thời điểm này chiếc xe cẩu của công ty đang cẩu gỗ từ bãi tập kết sang vị trí khác. Trong quá trình vận chuyển gỗ thì phát sinh cháy.

Bãi tập kết gỗ bốc cháy giữa trưa 8/6.
Bãi tập kết gỗ bốc cháy giữa trưa 8/6.

Hàng trăm cây gỗ cỡ lớn nhanh chóng bắt lửa, cộng với gió Tây Nam thổi mạnh khiến dám cháy bùng phát dữ dội.

Khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Nghệ An đã điều hơn 50 cán bộ chiến sỹ thuộc Phòng PCCC số 1, PCCC số 7 và Phòng hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra công tác an toàn PCCC cùng 4 xe chuyên dụng tới ứng cứu. Cách bãi tập kết gỗ của công ty này khoảng 200m, theo hướng gió thổi là 1 cây xăng, nếu không dập tắt đám cháy kịp thời, tàn lửa có thể bay xuống, gây nguy cơ cháy nổ tại cây xăng.

Sau hơn 30 phút ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, do thân gỗ lớn, than vẫn cháy âm ỉ nên phải tiếp tục bơm nước để ngăn đám cháy bùng phát trở lại. Hàng trăm cây gỗ bị cháy hoàn toàn lớp ngoài. Chiếc máy cẩu vận chuyển gỗ cũng bị cháy một phần. Đến 12h30 khói vẫn tiếp tục bốc lên từ bãi tập kết. Phía công ty phải dùng máy cẩu, chuyển gỗ phân tán ra để lực lượng PCCC tiếp tục phun nước.

Theo Trung tá Ngô Minh Cung – Phó trưởng Phòng PCCC số 1, năm 2015 trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm về công tác PCCC tại công ty này. Phòng PCCC số 1 đã ra quyết định xử phạt hành chính đồng thời yêu cầu công ty hoàn thiện hệ thống PCCC theo quy định nhưng phía công ty này không chấp hành. Từ đầu năm 2016, địa bàn này được giao cho Phòng PCCC số 7 quản lý.

Hiện chưa thống kê được thiệt hại của vụ cháy. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hơn 50 lính cứu hỏa chữa cháy bãi tập kết gỗ - 2
Sau 30 phút ngọn lửa được khống chế.
Sau 30 phút ngọn lửa được khống chế.
Tuy nhiên do than cháy âm ỉ trong thân cây gỗ lớn nên lực lượng cứu hỏa phải tiếp tục bơm nước để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.
Tuy nhiên do than cháy âm ỉ trong thân cây gỗ lớn nên lực lượng cứu hỏa phải tiếp tục bơm nước để tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.
Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại do đám cháy gây ra.
Hiện vẫn chưa thống kê được thiệt hại do đám cháy gây ra.
Công ty này đã từng bị xử lý vi phạm về công tác PCCC nhưng không chịu chấp hành.
Công ty này đã từng bị xử lý vi phạm về công tác PCCC nhưng không chịu chấp hành.

Công ty cho xe cẩu phân tán gỗ ra, tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Công ty cho xe cẩu phân tán gỗ ra, tránh ngọn lửa bùng phát trở lại.

Hoàng Lam