Hơn 300 người được huy động gia cố khẩn cấp kè biển bị sạt lở

Dương Nguyên

(Dân trí) - Lần thứ 2 trong mùa mưa bão, tuyến kè biển Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) lại xuất hiện điểm sạt lở. Chính quyền phải huy động hơn 300 người vác đá làm rọ gia cố khẩn cấp.

Ngày 16/10, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đoạn kè biển bị sạt lở, sụt lún tại địa phương cần gia cố khẩn cấp là 150m2.

Do sóng lớn, nhiều đoạn kè bị sập, vỡ các cấu kiện, nước khoét sâu vào chân kè, tạo ra nhiều "hàm ếch" bên trong.

Hơn 300 người được huy động gia cố khẩn cấp kè biển bị sạt lở - 1

Một điểm sạt lở, sụt lún xuất hiện tại kè biển Cẩm Nhượng (Ảnh: Tuấn Anh).

Chiều 16/10, địa phương này đã huy động hơn 300 người dân, cán bộ, công an, dân quân, các đoàn thể đến hiện trường phối hợp với hàng chục cán bộ, chiến sĩ biên phòng để khắc phục sự cố.

Hàng trăm người đã vận chuyển gần 200m3 đá hộc, xếp vào từng rọ thép để "vá" các điểm sạt lở, sụt lún nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến phức tạp của mưa, bão.

Hồi cuối tháng 9 vừa qua, tuyến kè này cũng xuất hiện đoạn sạt lở kéo dài khoảng 150m với 6 điểm. Trước khi bão Noru đổ bộ, chính quyền xã Cẩm Nhượng đã phải huy động khoảng 250 người khắc phục.

Hơn 300 người được huy động gia cố khẩn cấp kè biển bị sạt lở - 2

Chuẩn bị rọ thép để khắc phục sự cố kè biển (Ảnh: Tuấn Anh).

Hơn 300 người được huy động gia cố khẩn cấp kè biển bị sạt lở - 3

Hơn 300 người được huy động vác đá đặt vào rọ thép để "vá" đoạn kè biển hư hỏng (Ảnh: Tuấn Anh).

Bờ kè biển Cẩm Nhượng được xây dựng năm 2003 với chiều dài hơn 1,2km, chạy dọc các thôn Phúc Hải, Xuân Bắc, Xuân Nam, Hải Bắc, Hải Nam và thôn Chùa. Công trình xây dựng với mục tiêu chắn sóng, bảo vệ cho khoảng 1.200 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu.

Trải qua hàng chục năm chịu áp lực của triều cường, mưa bão, kè biển Cẩm Nhượng đã xuống cấp và hư hỏng nặng.