Hơn 20ha “đất vàng” bỏ hoang giữa thành phố Ninh Bình

(Dân trí) - Khu đất rộng 28ha phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình được thu hồi, xây dựng cơ sở hạ tầng từ năm 2008 với số tiền hơn chục tỷ đồng. Tuy nhiên, 10 năm nay vẫn chưa thể đấu giá bán khiến hơn 20ha “đất vàng” bị bỏ hoang giữa thành phố.

Năm 2008, UBND thành phố Ninh Bình có Quyết định thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng khu dân cư mới phía Đông nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình tại tổ dân phố 11, phường Đông Thành. Tổng kinh phí bồi thường của dự án trên 10,3 tỷ đồng, trong đó bồi thường và hỗ trợ đất đai trên 7,2 tỷ đồng.

Đến năm 2009, UBND thành phố Ninh Bình tiếp tục có Quyết định về việc thu hồi đất (bổ sung) để bồi thường GPMB thực hiện quy hoạch xây dựng khu đô thị phía đông nhà thi đấu, phường Đông Thành.

Khu đất vàng 28ha bỏ hoang giữa thành phố Ninh Bình gần chục năm qua.
Khu "đất vàng" 28ha bỏ hoang giữa thành phố Ninh Bình gần chục năm qua.

Trong đó, thu hồi 67.992,2 m2 đất tại phường Đông Thành, bao gồm đất lúa hơn 1.100 m2, đất của UBND phường quản lý gần 66.900 m2. Sau đó, UBND thành phố Ninh Bình triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: Xây dựng đường giao thông, vỉa hè, cống thoát nước… Hoàn tất mặt bằng xong, thành phố tổ chức đấu giá đất. Tuy nhiên, khi vừa đấu giá bán đất xong thì thành phố Ninh Bình lại đã ra thông báo hủy kết quả đấu giá và trả lại tiền cho những hộ dân trúng đấu giá mà không nêu lý do.

Từ đó, khu đất rộng 28ha này bị bỏ hoang trước sự xót xa của nhiều người dân địa phương. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cả chục tỷ đồng để hư hại. Gần 10 năm qua, diện tích “đất vàng” này vẫn chưa thể tổ chức đấu giá được.

Hệ thống đường giao thông, tên đường, vỉa hè, cống thoát nước được đầu tư hiện đại, rộng rãi xong từ lâu nhưng thành phố Ninh Bình vẫn chưa thể đấu giá bán khu đất vàng.
Hệ thống đường giao thông, tên đường, vỉa hè, cống thoát nước được đầu tư hiện đại, rộng rãi xong từ lâu nhưng thành phố Ninh Bình vẫn chưa thể đấu giá bán khu đất vàng.

Ghi nhận của PV Dân trí, diện tích đất nói trên hiện nằm ở vị trí đắc địa của thành phố Ninh Bình. Phía Bắc giáp với quảng trường Đinh Tiên Hoàng đế, phía Tây giáp nhà thi đấu tỉnh, phía Đông giáp với đường Bái Đính – Kim Sơn, phía Nam giáp Quốc lộ 10 gần cầu Non nước.

Được biết, trong tổng 28ha diện tích khu đất thì có 24ha sử dụng đấu giá để xây dựng khu đô thị mới, còn lại là để làm công viên cây xanh cho khu dân cư. Toàn bộ diện tích khu đất này đã có đường giao thông, vỉa hè, hệ thống cống thoát nước rộng rãi, rất khang trang và hiện đại. Khu đất này được người dân địa phương ví là “đất vàng” với vị trí rất thuận lợi, khu dân cư cao cấp gần trung tâm chính trị của tỉnh Ninh Bình.

Diện tích đất có giá trên chục triệu đồng 1m2 bị biến thành ao thả cá của người dân.
Diện tích đất có giá trên chục triệu đồng 1m2 bị biến thành ao thả cá của người dân.

Tuy nhiên, do không được đấu giá bán nên hiện toàn bộ khu đất đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm khắp nơi. Mặt bằng nhiều lô đất bị người dân xả rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường. Có chỗ, khu đất bị biến thành ao cá khi đường và vỉa hè xung quanh biến thành bờ ao, ở giữa nước trũng người dân thả cá kiếm lời.

Một người dân địa phương bức xúc: “Chúng tôi mong muốn diện tích đất trên sớm đấu giá để triển khai xây dựng khu dân cư, tránh lãng phí tài nguyên đất. Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bằng nguồn ngân sách giờ để hoang thế thì rất lãng phí. Hiện nay, khu đất này hiện nay đang là nơi cho nhiều người đến đổ trộm rác thải, chất thải xây dựng khiến khu vực này hiện nay rất ô nhiễm”.

Rác thải vương vãi khắp nơi trong khu đất được đầu tư cơ sở hạ tầng tiền tỷ ở thành phố Ninh Bình.
Rác thải vương vãi khắp nơi trong khu đất được đầu tư cơ sở hạ tầng tiền tỷ ở thành phố Ninh Bình.

Trước thực trạng trên, thời gian qua UBND thành phố Ninh Bình cũng đã nhiều lần có văn bản báo cáo UBND tỉnh để xin đấu giá bán khu đất trên nhưng vẫn chưa nhận được chấp thuận. Nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, người dân phường Đông Thành cũng có ý kiến nhưng cũng không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ lãnh đạo địa phương.

Những hình ảnh PV Dân trí ghi lại tại khu "đất vàng" bỏ hoang giữa thành phố ở phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình:

Bốn mặt khu đất đều giáp ranh với vị trí đắc địa, thuận lợi của thành phố Ninh Bình nên được người dân ví đây là khu đất vàng.
Bốn mặt khu đất đều giáp ranh với vị trí đắc địa, thuận lợi của thành phố Ninh Bình nên được người dân ví đây là khu "đất vàng".

Nhiều năm bị bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm, tràn lan khắp nơi.
Nhiều năm bị bỏ hoang, cây cỏ mọc um tùm, tràn lan khắp nơi.

Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, xong không đưa vào sử dụng, bảo quản, nhiều nơi đã bị hư hỏng nặng.
Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, xong không đưa vào sử dụng, bảo quản, nhiều nơi đã bị hư hỏng nặng.

Nhiều nơi trong khu đất vàng bị biến thành bãi chứa rác thải, chất thải xây dựng đổ vương vãi khắp nơi.
Nhiều nơi trong khu "đất vàng" bị biến thành bãi chứa rác thải, chất thải xây dựng đổ vương vãi khắp nơi.

Số tiền ngân sách bỏ ra cả chục tỷ đồng đầu tư làm cơ sở hạ tầng bị bỏ hoang, giờ toàn bộ mặt bằng khu quy hoạch như bãi đất hoang vô chủ.
Số tiền ngân sách bỏ ra cả chục tỷ đồng đầu tư làm cơ sở hạ tầng bị bỏ hoang, giờ toàn bộ mặt bằng khu quy hoạch như bãi đất hoang vô chủ.

Người dân địa phương mỗi khi đi qua khu đất vàng bỏ hoang không khỏi xót xa.
Người dân địa phương mỗi khi đi qua khu "đất vàng" bỏ hoang không khỏi xót xa.

Thái Bá