Hòa Bình:

Hơn 200 người nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ sập mỏ than

(Dân trí) - Một mỏ than ở huyện Tân Lạc (Hòa Bình) bất ngờ đổ sập khi nhóm công nhân đang thăm dò khai thác. Hậu quả, làm ít nhất 1 người tử vong, 2 người đang bị mắc kẹt. Công tác tìm kiếm đang được tiến hành hết sức khẩn trương.

 


Hiện trường vụ sập mỏ than.

Hiện trường vụ sập mỏ than.

 

Thông tin ban đầu từ người dân cho biết, sáng ngày 18/11, 1 nhóm công nhân gồm 7 người đang thăm dò khai thác tại mỏ than trên địa bàn xã Lỗ Sơn (Tân Lạc, Hòa Bình) thì bất ngờ mỏ này bị sập.

Thời điểm xảy ra tai nạn, 4 người đã kịp chạy ra ngoài còn 3 người khác bị mắc kẹt trong mỏ than. Cho đến thời điểm hiện tại, 1 trong số 3 người bị mắc kẹt đã được tìm thấy và đưa ra ngoài nhưng đã tử vong.

 


Sáng nay công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang được tiến hành.

Sáng nay công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang được tiến hành.

Sáng nay 19/11, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích đang được tiến hành hết sức khẩn trương.

Trao đổi với PV Dân trí, Trưởng Công an huyện Tân Lạc, Hòa Bình, Đại tá Trần Mạnh Hải, cho biết, có 2 nạn nhân đang bị mắc kẹt trong vụ sập mỏ than. Khoảng 200 người gồm lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và người của doanh nghiệp được huy động để nỗ lực cứu người.

Do khối lượng đất đá lớn nên công tác tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn.

Nguyễn Dương