1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hơn 1.000 người dân đối thoại với Chủ tịch Đắk Lắk về vướng mắc đất đai

Thúy Diễm

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra công ty cà phê để xử lý vướng mắc giữa doanh nghiệp này với người dân trên địa bàn.

Hàng nghìn người dân theo dõi đối thoại qua màn hình Led

Ngày 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đã có buổi đối thoại với hơn 1.000 người nhận khoán của Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi (gọi tắt là công ty), liên quan những tranh chấp xảy ra từ nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm giữa công ty và người dân nhận khoán.

Hơn 1.000 người dân đối thoại với Chủ tịch Đắk Lắk về vướng mắc đất đai - 1

Công ty cà phê Thắng Lợi và người dân nhận khoán xảy ra tranh chấp từ nhiều năm nay (Ảnh: Thúy Diễm).

Buổi đối thoại có sự tham dự của ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng ban tiếp dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ; đại diện các bộ, ngành Trung ương gồm: Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an cùng đại diện các Sở, ngành tại tỉnh Đắk Lắk.

Để thuận lợi cho buổi đối thoại, 5 người dân được cử đại diện cho hàng nghìn người dân nhận khoán của công ty đối thoại với lãnh đạo tỉnh và Trung ương.

Hơn 1.000 người dân đối thoại với Chủ tịch Đắk Lắk về vướng mắc đất đai - 2

Đoàn cán bộ Trung ương và địa phương làm việc với người dân.

Bên ngoài hội trường, chính quyền địa phương bố trí 2 màn hình Led cỡ lớn, phát trực tiếp bên trong hội trường ra ngoài để người dân tiện theo dõi buổi đối thoại.

Đại diện cho cả nghìn người dân, ông Nguyễn Trọng Ngọc (56 tuổi, xã Hòa Đông, huyện Krông Pắk) cho biết, từ năm 1976 đến 1980, các hộ dân rời quê hương vào Đắk Lắk xây dựng kinh tế mới tại nông trường quốc doanh cà phê Thắng Lợi.

Hơn 1.000 người dân đối thoại với Chủ tịch Đắk Lắk về vướng mắc đất đai - 3

Hàng nghìn người dân ngồi bên ngoài theo dõi buổi đối thoại (Ảnh: Thúy Diễm).

Từ 1987 đến 1993, nông trường giao một phần diện tích đất bằng hợp đồng liên kết trồng cà phê để các gia đình nông trường viên tự khai hoang, vốn đầu tư cà phê 100% của người dân và nhân dân an tâm sản xuất trên diện tích này.

Từ 1997 đến 2019, nông trường được đổi tên Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi, thời điểm này người dân được cấp một cuốn sổ hợp đồng liên kết trồng cà phê, giao đất thời hạn trồng 50 năm, kể từ năm trồng.

Theo ông Ngọc, từ năm 2019, Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi đổi tên Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi; đồng thời chuyển nhượng cổ phần trong đó có 616ha diện tích đất và vườn cây hợp đồng liên kết của người dân.

"Giai đoạn này, công ty yêu cầu trả lại đất hợp đồng liên kết đưa vào nhận khoán nhưng không có thỏa thuận đàm phán. Vì vậy bà con không đồng tình", ông Ngọc lên tiếng.

Ngoài ra, người dân cũng ý kiến cho rằng quá trình cổ phần hóa tại công ty không công khai cho nhân dân biết là chưa đúng quy định.

Hơn 1.000 người dân đối thoại với Chủ tịch Đắk Lắk về vướng mắc đất đai - 4

5 người dân được cử đại diện đối thoại với Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Thúy Diễm).

Người dân đề nghị công ty trả lại hơn 616ha đất liên kết trồng cà phê về cho địa phương quản lý để địa thực hiện các thủ tục giao đất, cấp sổ đỏ cho người dân.

Đồng thời, mong muốn Thanh tra Chính phủ thực hiện thanh tra toàn diện tại Công ty cà phê Thắng Lợi để phát hiện, xử lý những vấn đề còn tồn đọng tại đây.

Mong người dân hợp tác!

Ông Lê Minh Đức - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk - cho biết theo các quy định về pháp luật đất đai, hơn 616ha đất này không đủ điều kiện trả về cho chính quyền địa phương để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Trong khi đó, đại diện Sở Tài chính Đắk Lắk lý giải, trong quá trình cổ phần hóa, doanh nghiệp không đưa giá trị tài sản của 616ha của người dân vào giá trị doanh nghiệp. Tức giá trị tài sản trên đất của hơn 616 ha đất này vẫn thuộc các hộ dân đang nhận khoán, liên kết.

Hơn 1.000 người dân đối thoại với Chủ tịch Đắk Lắk về vướng mắc đất đai - 5

Đại diện Sở Tài chính Đắk Lắk phát biểu trong buổi đối thoại (Ảnh: Thúy Diễm).

Sau khi lắng nghe tâm tư nguyện vọng người dân, các ý kiến từ các Sở, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị cho rằng vụ việc cần được giải quyết thỏa đáng, ưu tiên giải quyết lợi ích cho người dân nhưng phải dựa trên quy định của pháp luật.

Theo ông Nghị, về nguồn gốc đất, người dân cho rằng dân tự khai hoang, công ty lại cho rằng do công ty khai hoang nên phải chứng minh rõ ràng, tránh mâu thuẫn.

Về chủ trương cổ phần hóa, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh đây là chủ trương đúng đắn của nhà nước. Tuy nhiên sẽ xem xét lại quá trình thực hiện còn vướng mắc ra sao khiến nhân dân lo lắng, còn kiến nghị.

Hơn 1.000 người dân đối thoại với Chủ tịch Đắk Lắk về vướng mắc đất đai - 6

Ông Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk - yêu cầu Công ty cà phê Thắng Lợi và người dân cần ngồi lại, lắng nghe lẫn nhau (Ảnh: Thúy Diễm).

"Tôi sẽ trực tiếp báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị thanh tra toàn diện Công ty Thắng Lợi, làm rõ việc thực hiện cổ phần hóa đúng quy định chưa để làm rõ với mong muốn người dân bình yên, chăm lo phát triển cuộc sống ấm no.

Tôi đề nghị phía lãnh đạo Công ty Thắng Lợi và người dân là người một nhà, để ngồi lại với nhau dần tháo gỡ các khó khăn, tại sao chúng ta lại không chịu làm điều này", ông Phạm Ngọc Nghị phát biểu.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Điệp - Trưởng Ban tiếp dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ - cho rằng, trong buổi đối thoại hôm nay chưa thể trả lời tất cả các vấn đề cho người dân bởi cần làm rõ nguồn gốc đất đai, quá trình cổ phần hóa, xác định giá trị của công ty trước khi cổ phần hóa.

Hơn 1.000 người dân đối thoại với Chủ tịch Đắk Lắk về vướng mắc đất đai - 7

Trưởng ban Tiếp dân Trung ương Nguyễn Hồng Diệp đề nghị người dân cần bình tĩnh và có sự hợp tác (Ảnh: Thúy Diễm).

Ông Điệp cũng vận động người dân bình tĩnh, hợp tác để xử lý vụ việc theo đúng quy định. Hiện đối với 616ha đất, người dân vẫn đang canh tác, đang sử dụng. Nếu người dân không hợp tác, công ty phá sản, đất sẽ bị thu hồi, khi đó dân sẽ bị ảnh hưởng quyền lợi.

Bên cạnh đó, ông Điệp đề nghị tỉnh tiếp thu ý kiến người dân, tiếp nhận các hồ sơ, nội dung mới và trả lời cho người dân. Đồng thời, phải rà soát những kiến nghị để có báo cáo cụ thể, báo cáo Thủ tướng và Tổng Thanh tra Chính phủ.