1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hôm nay, xử phúc thẩm vụ gây rối tại 178 Nguyễn Lương Bằng

(Dân trí) - Hôm nay (27/3), tại cơ sở 2 của TAND TP Hà Nội (số 2 đường Nguyễn Trãi, Hà Đông) diễn ra phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản” tại Cty may Chiến Thắng, 178 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội.

Dự kiến, phiên xử phúc thẩm do thẩm phán Nguyễn Quốc Hội làm Chủ tọa. Tham gia Hội đồng xét xử còn có hai thẩm phán (Nguyễn Văn Gián, Nguyễn Tiến Mạnh) và hai hội thẩm nhân dân.

 

Theo bản án sơ thẩm, đầu năm 2008, tại khu đất của Cty cổ phần may Chiến Thắng số 178 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội có đông người tụ tập, thực hiện nhiều hành vi phá đổ tường rào, dựng lều bạt, lập bàn thờ, treo ảnh, treo cây thánh giá trên bờ tường rào, cầu nguyện bên ngoài tường rào Cty cổ phần may Chiến Thắng, nhằm đòi lại đất cho nhà thờ Thái Hà.

 

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã nhiều lần kiểm tra, kết luận, trả lời, việc đòi đất là không có cơ sở để giải quyết và UBND quận Đống Đa đã có công văn yêu cầu chấm dứt những hành vi vi phạm, nhưng những hành vi này vẫn tái diễn.
 
Hôm nay, xử phúc thẩm vụ gây rối tại 178 Nguyễn Lương Bằng - 1
Hành vi phá tường rào của Cty may Chiến Thắng (Ảnh: Hà Nội Mới)

 

Ngày 15/8/2008, một số người, trong đó có Lê Quang Kiện, Ngô Thị Dung, Nguyễn Thị Việt, Lê Thị Hợi, Phạm Chí Năng, Nguyễn Đắc Hùng, Thái Thanh Hải đã dùng cuốc, đá xẻ, ván gỗ đập phá, đẩy đổ một đoạn tường rào, dùng kìm cắt dây thép gai bảo vệ phía trên bức tường, quật gãy cành cây, san lấp tạo lối đi cùng với rất đông người tràn vào trong khuôn viên đất của Cty, bê thêm tượng Đức mẹ đặt tại nắp của bể nước, chôn cây thánh giá có gắn tượng chúa Jesu, mắc điện, căng lều bạt…

 

Theo VKSND quận Đống Đa, bà Ngô Thị Dung khai, qua các bản tin trong nhà thờ, bà Dung cho rằng, khu đất Cty may Chiến Thắng đang quản lí, sử dụng là của Giáo xứ Thái Hà. Khoảng 11h ngày 15/8/2008, bà Dung ra khu lều bạt do giáo dân dựng sát bờ tường rào của Cty may Chiến Thắng để châm hương cho mọi người vào cầu nguyện rồi đi cùng đoàn giáo dân vào trong khu đất của Cty.

 

Khi thấy mọi người đập phá bức tường, bà Dung cũng nhặt một chiếc cuốc gần đó đập phá được khoảng 1m2 tường rào, dùng cuốc san lấp gạch vỡ…

 

Ông Lê Quang Kiện khai, khoảng 10h ngày 15/8/2008, ông Kiện đến nhà thờ dự lễ và đến 11h cùng ngày, Linh mục chủ trì buổi lễ nói với các giáo dân đi ra khu đất của nhà thờ đang đòi tại Cty cổ phần may Chiến Thắng để đọc kinh cầu nguyện đòi đất. Đoàn giáo dân khoảng 1.000 người đi từ cổng phụ nhà thờ ra khu đất, vừa đi vừa hát thánh ca qua loa phóng thanh.

 

Khi đến khu đất, thấy mọi người phá tường rào, ông Kiện nhặt gạch, dùng thanh gỗ cùng phá tường. Ngoài ra, ông Kiện còn khai nhận, dùng kìm cắt dây thép gai phía trên bờ tường rào, dùng cuốc chặt cây, phát quang cây cỏ, bê lọ hoa trang trí lên khu vực bể nước để tạo điều kiện cho giáo dân vào cầu nguyện.

 

Các  ông bà Việt, Hợi, Năng, Hùng, Hải đều khai đã đập phá bức tường gạch của Cty may Chiến Thắng…

 

Riêng bà Nguyễn Thị Nhi đã gọi điện cho 6 phụ nữ dân tộc Mường đến đánh chiêng tại khu đất của Cty may Chiến Thắng từ ngày 26/8 đến 28/8. Trong những lần đó, đoàn cồng chiêng đi trước, các giáo dân đi theo đọc kinh cầu nguyện.

 

Ngoài ra, ngày 25/1/2008, bà Nguyễn Thị Nhi còn trèo rào vào Nhà văn hóa quận Hoàn Kiếm tại 42 Nhà Chung. Sau khi được đưa ra ngoài, Nhi đã dùng tay tháo, giật, xé rách 4 tấm panô quảng cáo.

 

Trong phiên sơ thẩm, TAND quận Đống Đa đã tuyên phạt: bị cáo Nguyễn Thị Nhi 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Ngô Thị Dung và Lê Quang Kiện cùng lĩnh 13 tháng tù treo; bị cáo Nguyễn Thị Việt 12 tháng tù treo; bị cáo Lê Thị Hợi 15 tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Phạm Chí Năng, Nguyễn Đắc Hùng cùng 12 tháng cải tạo không giam giữ.

 

Kim Tân