"Học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn"

Thế Kha

(Dân trí) - Đảng ủy Báo Dân trí vừa tổ chức chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Chiều 26/5, dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Dân trí - ông Phạm Tuấn Anh, Đảng ủy Báo Dân trí đã tổ chức chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" trong kỳ sinh hoạt tháng 5/2022.

Học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn - 1

Các đảng viên thực hiện nghi lễ chào cờ (Ảnh: Mạnh Quân).

"Luôn cố gắng để làm một nhà báo tử tế"

Đại diện Ban Chấp hành Đảng ủy, ông Nguyễn Anh Thế - ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Dân trí, khẳng định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sử dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thực hiện tốt chuyên đề nêu trên là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. "Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phụng sự dân tộc, nhân dân. Đồng thời tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"- ông Thế cho hay.

Học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn - 2

Đảng ủy Báo Dân trí tổ chức chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" chiều 26/5 (Ảnh: Mạnh Quân).

Bà Hoàng Thị Hồng Lam (Chi bộ Văn phòng Bắc Miền Trung) khẳng định, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng và lối sống. Học tập và làm theo tấm gương của Người là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của mỗi cán bộ, đảng viên.

"Việc học tập và làm theo Bác không nhất thiết phải là những việc đao to búa lớn mà xuất phát từ những việc nhỏ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn của mỗi người"- bà Hoàng Lam nêu ý kiến.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển báo chí cách mạng Việt Nam và việc đào tạo đội ngũ người làm báo. Ngày 17/8/1952, trong buổi nói chuyện tại Trường Chỉnh Đảng Trung ương ở rừng Việt Bắc, Bác nêu rõ 4 vấn đề cơ bản trước những cán bộ báo chí: "Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết cái gì? Viết như thế nào?" và đưa ra cách giải quyết cặn kẽ, phù hợp các vấn đề đó. Bác căn dặn: "Phải viết gọn, rõ ràng, vắn tắt. Nhưng vắn tắt không phải là cụt đầu, cụt đuôi mà phải có đầu, có đuôi... Viết phải thiết thực, "nói có sách, mách có chứng", tức là nói cái việc ấy ở đâu, thế nào, ngày nào, nó sinh ra thế nào, phát triển thế nào, kết quả thế nào?".

Học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn - 3

Bà Hoàng Thị Hồng Lam (Chi bộ Văn phòng Bắc Miền Trung) (người mặc áo trắng trên màn hình) trình bày tham luận theo hình thức trực tuyến (Ảnh: Mạnh Quân).

"10 năm qua, tôi luôn cố gắng để làm một nhà báo tử tế, viết những cái mà độc giả muốn đọc, cần đọc và hi vọng tác phẩm của mình có thể mang lại giá trị thông tin, giá trị đời sống tinh thần đối với bạn đọc"- bà Hoàng Lam bày tỏ.

Trong khi đó, ông Cấn Mạnh Cường - Bí thư Chi bộ Thư ký, Phó Tổng thư ký tòa soạn Báo Dân trí nhấn mạnh: Người làm báo cần thấm nhuần tư tưởng tự chủ, tự quyết, không trông chờ bên ngoài, đa phương, đa dạng hóa các mối quan hệ. "Những người làm báo cũng cần vận dụng những tư tưởng này khi đi phỏng vấn, khi xử lý tin bài cũng như định hướng nội dung trên trang báo"- ông Cường nêu quan điểm.

Học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn - 4

Ông Cấn Mạnh Cường trình bày tham luận (Ảnh: Mạnh Quân).

Mở chuyên mục "Học tập Bác" với nhiều nội dung phong phú, ý nghĩa

Đáng chú ý, theo bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Bí thư Chi bộ Văn phòng Báo Dân trí, Chi bộ Văn phòng đã tham mưu cho Đảng ủy Báo Dân trí xây dựng chuyên mục "Học tập Bác" với nhiều nội dung phong phú đa dạng, chú trọng vào nêu gương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến làm theo Bác. Qua đó nhằm lan tỏa những hình ảnh đẹp, những việc làm ý nghĩa, tốt đẹp trong cuộc sống, để mọi người soi vào đó học tập, tiếp thêm ý chí, khát vọng vươn lên, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Trong thời gian tới, bà Vũ Thị Hồng Hạnh cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phóng viên, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xác định đây là công việc thường xuyên, hằng ngày, là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi người làm báo.

Đồng thời đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của cả cơ quan báo Dân trí; vai trò nêu gương của người đứng đầu, của lãnh đạo Văn phòng báo Dân trí trong việc học tập và làm theo Bác.

Học tập và làm theo Bác từ những việc nhỏ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn - 5

Bà Vũ Thị Hồng Hạnh - Bí thư Chi bộ Văn phòng, Báo Dân trí (Ảnh: Mạnh Quân).

Bà Hạnh đề nghị cấp ủy, các ban của báo cần duy trì nghiêm túc, chất lượng việc sinh hoạt định kỳ, rà soát, đánh giá kết quả làm theo của tập thể và từng cá nhân; kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế, đảm bảo chất lượng, hiệu quả việc thực hiện các nội dung đã đăng ký phấn đấu làm theo.

"Duy trì nề nếp chất lượng, hiệu quả việc thực hiện chủ đề công tác Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xác định như: Gắn chặt nội dung học tập và làm theo Bác với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao và quá trình lao động, công tác, học tập của mỗi cá nhân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Báo Dân trí"- bà Hồng Hạnh nhấn mạnh.