Kon Tum:

Học sinh vùng cao bay khinh khí cầu cùng Anh hùng Phạm Tuân

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Ngày 6/2, Anh hùng Phạm Tuân, người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, cùng các em học sinh vùng cao trải nghiệm bay khinh khí cầu ở thủ phủ sâm Ngọc Linh.

Lễ hội Khinh khí cầu với chủ đề "Bay về đại ngàn" tổ chức trong 2 ngày 6 và 7/2 tại huyện Tu Mơ Rông (xã Đắk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) - vùng đất thủ phủ sâm Ngọc linh.

Lễ hội là hoạt động trong khuôn khổ Phiên chợ Sâm Ngọc linh, các dược liệu khác gắn với du lịch lần 2 huyện Tu Mơ Rông năm 2023.

Ngay trong lễ khai mạc sáng 6/2, các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc, vượt khó học giỏi được trải nghiệm bay khinh khí cầu cùng Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân - người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ.

Học sinh vùng cao bay khinh khí cầu cùng Anh hùng Phạm Tuân - 1

Học sinh Kon Tum bay khinh khí cầu cùng Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân - Người đầu tiên ở Việt Nam bay vào vũ trụ (Ảnh: T.H).

Ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, với chương trình đặc biệt này, huyện kỳ vọng các cháu thanh thiếu niên trên địa bàn sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu học tập để gặt hái thành công, làm những điều có ích để cống hiến cho Tổ quốc như những người đi trước.

Học sinh vùng cao bay khinh khí cầu cùng Anh hùng Phạm Tuân - 2

Học sinh vùng cao huyện Tu Mơ Rông chụp ảnh lưu niệm với Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân (Ảnh: T.H).

Trung tướng Phạm Tuân chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi được đặt chân đến huyện Tu Mơ Rông, một huyện vùng núi giàu truyền thống anh hùng của đất nước. Đến nơi này, tôi còn được gặp các cháu học sinh vùng cao học giỏi. Tôi động viên các cháu tiếp tục phấn đấu trong học tập để sau này nối bước truyền thống cha anh xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

Được bay khinh khí cầu cùng Anh hùng Phạm Tuân, A Bliêm (học sinh lớp 12A2, Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Tu Mơ Rông) bày tỏ rất vinh dự.

"Em chưa từng được bay khinh khí cầu. Hình ảnh những chiếc khinh khí cầu sắc màu rực rỡ, em mới chỉ nhìn thấy qua sách, báo. Đặc biệt vinh dự được gặp gỡ Anh hùng Phạm Tuân là món quà quý giá mà em nhận được sau những nỗ lực trong học tập", em A Bliêm nói.

Tại lễ hội, 30 quả khinh khí cầu đã phủ đầy bầu trời huyện Tu Mơ Rông, lập kỷ lục lễ hội có số lượng khinh khí cầu lớn nhất Việt Nam. 

Trong các ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách được bay khinh khí cầu miễn phí để chiêm ngưỡng miền đất vùng thủ phủ quốc bảo sâm Ngọc linh; thưởng lãm cảnh đẹp du lịch đặc trưng của vùng đất anh hùng - huyện Tu Mơ Rông.