Quảng Bình:

Học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong khi trèo trạm điện bắt chim

(Dân trí) - Trong lúc trèo lên trạm điện để bắt chim, một học sinh lớp 5 tại Quảng Bình đã bị điện giật tử vong

Vào khoảng 11h ngày 3/6, tại địa bàn xã Dân Hóa, huyện Minh Hoá (Quảng Bình), cháu Hồ Th., trú xã Dân Hóa, đi học về, nhìn thấy trên trạm biến áp ở bản Bãi Dinh có tổ chim nên trèo lên để lấy và bị điện giật tử vong.
 
Được biết đây là trạm biến áp khu trung chuyển Bãi Dinh, đường dây 400kVA, cấp điện áp 22-0,4kV.
 
Học sinh lớp 5 bị điện giật tử vong khi trèo trạm điện bắt chim - 1

 
Khu vực xảy ra sự việc.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương cũng như các cơ quan liên quan đã đến hiện trường, cắt điện và đưa thi thể cháu Th. xuống, phối hợp với gia đình lo hậu sự.
 
Cháu Th. đang học lớp 5, là con em đồng bào dân tộc, gia đình thuộc diện khó khăn.
 
Tiến Thành