Học sinh lớp 3 đuối nước thương tâm khi sang nhà bà nội chơi

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Không may bị rơi xuống hố nước sâu trong lúc sang nhà bà nội chơi, một học sinh lớp 3 bị đuối nước thương tâm.

Học sinh lớp 3 đuối nước thương tâm khi sang nhà bà nội chơi - 1

Khu vực em Phạm Văn Ph. bị đuối nước.

Ngày 1/11, lãnh đạo huyện Anh Sơn, Nghệ An đã đến thăm viếng, chia buồn với gia đình cháu Lê Thị T.T. (SN 2012, trú tại thôn 4, xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn) không may sẩy chân rơi xuống hố sâu dẫn tới bị đuối nước.

Trước đó,  vào khoảng gần 17h ngày 31/10, cháu T. (học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học xã Tào Sơn, huyện Anh Sơn) sang nhà bà nội để chơi. Trong lúc chơi, không may cháu đã rơi xuống hố nước ngay sau nhà. 

Khoảng 30 phút sau, bà nội cháu T. mới phát hiện sự việc gọi người kêu cứu đưa cháu lên nhưng cháu đã tử vong. 

Được biết, hố nước sâu trên do gia đình đào, vách dựng đứng. Thời gian gần đây do mưa lớn, hố đầy nước khiến khi rơi xuống cháu T. đã chết đuối.

Trong một diễn biến khác, hôm nay (1/11), lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể em Phạm Văn Ph. (SN 2003, học lớp 12, trú tại xóm 7, xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn) bị mất tích trong mưa lũ từ sáng 30/10.

Trước đó, vào khoảng hơn 10h, ngày 30/10, bố của Ph. đi bệnh viện khám bệnh về nhà rồi hai cha con rủ nhau đi thả lưới trên đồng. Khi đi ra đồng nước lũ đang lên, không may hai bố con sa vào vùng nước sâu chảy xiết.  Người bố may mắn thoát chết còn Ph. bị mất tích.

Do mưa lũ kéo dài nhiều ngày, nước lũ lên cao nên tính đến ngày 1/11, mưa lũ trên địa bàn Nghệ An đã khiến 4 người chết, 3 người mất tích, 3 người bị thương (2 người Thanh Chương, 1 người huyện Tân Kỳ). Ngoài ra, mưa lũ còn khiến 19.865 ngôi nhà bị ngập, số hộ dân phải di dời do ngập lụt và ảnh hưởng của sạt lở đất gồm 3.911 hộ; hơn 6.000 ha diện tích thủy sản và 885 ha diện tích lúa bị ngập; gần 9.260 ha ngô, hoa màu, bị thiệt hại nặng nề.