Hoãn toà xử vụ New Century vì vắng nhân chứng

(Dân trí) - Chưa qua phần thủ tục, HĐXX TAND quận Hoàn Kiếm đã quyết định hoãn phiên toà xử vụ vũ trường New Century sáng nay 30/6 vì một số nhân chứng vắng mặt. Đại diện VKS, 8 bị cáo và các luật sư đều cho rằng, việc vắng mặt không ảnh hưởng tới việc xét xử.

7 bị cáo bị tạm giam được dẫn giải đến toà từ sớm. Nguyễn Đại Dương, bị cáo được tại ngoại đến sau cùng. 8h30, phiên toà bắt đầu. Khai mạc 30 phút, phiên toà phải tạm dừng 2 lần để HĐXX hội ý.
 
HĐXX lấy ý kiến các bên tham gia tố tụng về việc vắng mặt người đại diện hợp pháp của bị cáo Lê Thị Kim Anh. VKSND quận Hoàn Kiếm cho rằng đã có đủ lời khai của bà Lê Thị Đức, mẹ Kim Anh trong hồ sơ, không ảnh hưởng đến phiên toà. Bản thân bị cáo Kim Anh, một khách chơi trẻ, bị truy tố về tội “tàng trữ trái phép chất ma tuý” cũng không có ý kiến về việc vắng mặt mẹ.
 
Khi chủ toạ phiên toà, thẩm phán Trần Thị Thuý Hồng quyết định tạm dừng phiên toà thì bà Đức vừa đến, lý do… tắc đường.
 
Phiên toà vẫn chưa thoát phần thủ tục khi chủ toạ nêu tên 4/6 nhân chứng vắng mặt. Trong số những người được triệu tập là khách chơi, nhân viên vũ trường, chỉ có kế toán trưởng Phùng Lam Sơn và nhân viên Vũ Lam Sơn đến toà.
 
Đại diện VKS, 8 bị cáo và các luật sư một lần nữa được toà hỏi ý kiến về việc vắng mặt 4 nhân chứng trong đó có khách sử dụng ma tuý bị bắt tại vũ trường đêm 27/4/2007. Các bên đều nêu quan điểm việc vắng mặt này không ảnh hưởng tới việc xét xử vì lời khai đã lưu đầy đủ trong hồ sơ.
 
HĐXX lần thứ 2 tạm dừng hội ý và nêu quan điểm ngược lại. Theo đó, 4 nhân chứng vắng mặt được đánh giá là đóng vai trò quan trọng trong vụ án, cần thiết phải có mặt tại toà. Thẩm phán chủ toạ tuyên bố hoãn phiên xét xử.
 
Toà án quận Hoàn Kiếm chưa định ngày mở lại phiên toà.
 
P.Thảo