1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Hoàn táng mộ cổ 300 năm tuổi

(Dân trí) - Chiều 11/12, PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã giao cho dòng họ hoàn táng thi hài trong ngôi mộ cổ được phát hiện ở cánh đồng Chằm, thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Hàng nghìn người dân kéo đến để tận mục sở thị ngôi mộ cổ còn khá nguyên vẹn.

Hàng nghìn người dân kéo đến để tận mục sở thị ngôi mộ cổ còn khá nguyên vẹn.

Như đã đưa tin, vào chiều ngày 7/12, ông Doãn Văn Lợi, Bí thư Chi bộ thôn Phú Mỹ đang chỉ đạo cho bộ phận máy xúc múc đất hạ đường làm giao thông thủy lợi nội đồng thì bất ngờ múc phải chiếc quan tài. Qua kiểm tra phát hiện có tới ba chiếc quan tài, hai chiếc được chôn cất bằng quan tài gỗ bình thường, còn một chiếc được bao bọc trong quan ngoài quách.

Quan tài cổ được bao bọc bởi 3 lớp rất dày, lớp ngoài là gỗ, lớp thứ hai là hợp chất trong đó có thành phần của một loại chất dẻo, nghi là nhựa thông và lớp thứ ba là một loại gỗ rất thơm giống mùi trầm. Chiếc áo quan chưa rõ làm bằng gỗ gì nhưng sau khi máy xúc “ngoạm” vào cũng chỉ bị bong tróc nhẹ trên bề mặt.

Thi thể được xác định là của một bà cụ còn khá nguyên vẹn.

Thi thể được xác định là của một bà cụ còn khá nguyên vẹn.

Sáng 8/12, đoàn cán bộ của Sở VH-TT&DL Hà Nội về địa phương khảo sát ngôi mộ. Nhận định ban đầu đây là một ngôi mộ cổ có thể tồn tại từ cuối thời Hậu Lê, trên 300 năm tuổi.

Muốn xác định rõ ngôi mộ thuộc dòng họ nào thì phải giám định ADN.

Muốn xác định rõ ngôi mộ thuộc dòng họ nào thì phải giám định ADN.

PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết, đây là mộ cổ được làm bằng hợp chất, ở Việt Nam đã phát hiện hàng trăm ngôi mộ như thế này. Hợp chất này được người xưa làm theo kiểu trong quan ngoài quách, thường có từ thời Hậu Lê, ở miền Bắc có niên đại khoảng 300 năm, miền Nam thì có vào thời Nguyễn khoảng 200 năm. Bình thường các mộ khác thường chèn gối xung quanh. Nhưng ở mộ này lại dùng giấy bản để chèn.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Lân Cường, lớp quách bên ngoài làm bằng gạo trộn vôi vữa và mật. Nguyên tắc làm mộ này là làm quách trước, đặt quan tài sau. Sau khi đặt quan tài vào, họ sẽ trát lớp bồi vào kẽ cho kín. Cuối cùng làm tấm ở trên. Khi phá quách thì mới có thể tìm thấy quan tài. Các mộ cổ khác thường đóng đinh ngang để cố định quan tài, nhưng mộ này lại dùng chốt hai bên.

Ông Nguyễn Lân Cường nhận định, ngày xưa chỉ những gia đình giàu có mới có điều kiện an táng như vậy. “Được biết hiện nay, sau khi phát hiện ra ngôi mộ cổ này, nhiều gia đình đã đến nhận đó là mộ của dòng họ mình. Nếu muốn biết cụ thể cụ bà trong mộ thuộc dòng họ nào, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho gia đình lấy mẫu tóc đi giám định ADN”, PGS.TS Nguyễn Lân Cường cho biết.
 
Hồng Ngân