1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Hồ bên sân golf Đồi Cù Đà Lạt chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối

Minh Hậu.

(Dân trí) - Nước hồ Đội Có cạnh sân golf Đồi Cù ở Đà Lạt chuyển màu đen và bốc mùi nồng nặc khiến người dân, du khách ngộp thở.

Thời gian gần đây, nguồn nước tại hồ Đội Có ở phường 1, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng chuyển sang màu đen và bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đây là hồ nước nằm cạnh hồ Xuân Hương và sát với sân golf Đồi Cù nổi tiếng của thành phố du lịch.

Chị Nguyễn Thu Hồng (38 tuổi, trú phường 8, thành phố Đà Lạt) phản ánh, hồ Đội Có không rộng và nguồn nước tại đây thường xuyên có màu đen, váng bẩn. Tháng 5 vừa qua, mặt hồ bị bèo và cỏ bao phủ gần kín, nhiều vị trí không có bèo và cỏ, mặt nước hình thành lớp váng đen, bốc mùi.

Hồ bên sân golf Đồi Cù Đà Lạt chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối - 1

Nước hồ Đội Có chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối khiến người dân, du khách bức xúc (Ảnh: Minh Hậu).

Chị Hồng nói: "Mỗi lần đi ngang hồ Đội Có, dù đã bịt khẩu trang nhưng tôi vẫn cảm nhận mùi hôi thối".

Ông Trần Văn Thành (56 tuổi, trú phường 1, thành phố Đà Lạt) cho biết, hồ Đội Có nằm ở vị trí trung tâm của thành phố, nơi đông người dân và du khách qua lại nhưng luôn trong tình trạng ô nhiễm.

"Nhiều khách Tây đi bộ bên hồ Xuân Hương, khi đi qua hồ Đội Có phải dùng tay bịt mũi vì mùi hôi thối. Người dân sống quanh khu vực như chúng tôi cũng mệt mỏi vì ô nhiễm", ông Thành bức xúc.

Cũng theo ông Thành, tình trạng ô nhiễm ở hồ Đội Có thường xuyên diễn ra và kéo dài suốt nhiều năm.

"Khi hồ bốc mùi nặng quá, cơ quan chức năng dọn dẹp, xử lý để giảm bớt hôi thối, một thời gian ngắn nước lại chuyển màu, tái ô nhiễm", ông Thành nói.

Hồ bên sân golf Đồi Cù Đà Lạt chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối - 2

Mặt hồ Đội Có xuất hiện lớp váng cùng rác bẩn (Ảnh: Minh Hậu).

Theo ông Thành, sắp tới chính quyền thành phố Đà Lạt mở phố đi bộ ở cạnh sân golf Đồi Cù, nếu không có biện pháp xử lý triệt để ô nhiễm sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch, đặc biệt ảnh hưởng thương hiệu "trong lành" bấy lâu nay của thành phố.

Về vấn đề ô nhiễm ở hồ Đội Có, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, cho biết trong ngày 6/6, thành phố tổ chức lực lượng tiến hành cắt dọn cỏ, bèo ở bề mặt và sẽ tổ chức xử lý nguồn nước vào ngày 7/6 bằng các chế phẩm sinh học.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, hồ Đội Có là nơi nước thải sinh hoạt ở một số khu dân cư đổ về. Tuy lượng nước thải không nhiều và một phần đã được xử lý nhưng khi đổ về hồ vẫn gây nên tình trạng ô nhiễm.

"Trước tiên, chúng tôi tiến hành xử lý để hạn chế tình trạng ô nhiễm, bốc mùi. Về lâu dài, triệt để thì cần nạo vét bùn, khơi thông và xử lý được nguồn nước thải đổ về hồ", ông Nguyễn Văn Sơn nói.

Trước tình trạng ô nhiễm tại hồ Đội Có nói riêng, các hồ lắng xung quanh hồ Xuân Hương nói chung, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND thành phố Đà Lạt khẩn trương kiểm tra và có biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm.

Hồ bên sân golf Đồi Cù Đà Lạt chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối - 3

Hồ Đội Có nằm cạnh sân golf Đồi Cù (Ảnh: Minh Hậu).

Ngành tài nguyên môi trường yêu cầu chính quyền thành phố Đà Lạt sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học để xử lý nhanh ô nhiễm nguồn nước. Cùng với đó là trồng các loại cây thủy sinh có khả năng xử lý nước, tạo cảnh quan. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị thực hiện biện pháp nạo vét bùn để xử lý ô nhiễm.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị chính quyền thành phố Đà Lạt lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các cá nhân, tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ xả nước thải không đạt tiêu chuẩn ra môi trường.

Được biết, hồ Đội Có cùng với hồ Cầu Sắt (gần Vườn hoa thành phố Đà Lạt), hồ Amsuze (đường Yersin, gần quảng trường Lâm Viên) là 3 hồ lắng ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Các hồ này được thiết kế với công năng lắng lọc bùn đất, rác từ các nguồn nước thượng nguồn trước khi nước đổ về lòng hồ Xuân Hương.