1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hình ảnh làm đường, sửa nhà theo "lệnh" Bí thư Thăng

(Dân trí) - Sáng 22/2, huyện Củ Chi đã tiến hành khởi công con đường dẫn vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) Nguyễn Thị Em. Đường vào nhà Mẹ sẽ được lắp thêm đèn chiếu sáng, đường ống dẫn nước sạch và sẽ hoàn thành trong vòng một tuần.

Sẽ có đường bê tông vào nhà mẹ Việt Nam anh hùng trong tuần này.

Thực hiện chỉ đạo “nóng” của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, sáng nay (22/2), huyện Củ Chi đã cho thi công con đường dẫn vào nhà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Em (81 tuổi, ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi).

Từ sáng sớm, lòng đường được đo đạc, canh lề cẩn thận
Từ sáng sớm, lòng đường được đo đạc, canh lề cẩn thận
Đúng 7 giờ sáng, xe đá đầu tiên đã được đổ xuống con đường đất dẫn vào nhà Mẹ Nguyễn Thị Em
Đúng 7 giờ sáng, xe đá đầu tiên đã được đổ xuống con đường đất dẫn vào nhà Mẹ Nguyễn Thị Em
Hình ảnh làm đường, sửa nhà theo "lệnh" Bí thư Thăng - 3

Con đường bê tông, xi măng dài gần 60 m, rộng 2,7 m. Kinh phí xây đường khoảng 100 triệu đồng, trong đó  gồm ngân sách địa phương và tiền đóng góp của một số Mạnh thường quân.

Con đường bê tông, xi măng dài gần 60 m, rộng 2,7 m. Kinh phí xây đường khoảng 100 triệu đồng, trong đó gồm ngân sách địa phương và tiền đóng góp của một số Mạnh thường quân.

Mẹ VNAH Nguyễn Thị Em rạng ngời hạnh phúc khi chỉ một tuần nữa là Mẹ con đường sạch đẹp dẫn vào nhà. Thể theo nguyện vọng của Mẹ, chính quyền địa phương sẽ lắp thêm bóng điện và lắp đường dẫn nước sạch vào nhà Mẹ.
Mẹ VNAH Nguyễn Thị Em rạng ngời hạnh phúc khi chỉ một tuần nữa là Mẹ con đường sạch đẹp dẫn vào nhà. Thể theo nguyện vọng của Mẹ, chính quyền địa phương sẽ lắp thêm bóng điện và lắp đường dẫn nước sạch vào nhà Mẹ.

Cùng thời điểm đó, tại gia đình bà Lê Thị Kiều Oanh (có cha và chồng là liệt sỹ, sống tại ấp Thượng, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi), công tác khởi công xây dựng ngôi nhà mới cũng được bắt đầu. Ngôi nhà cũ (xây năm 1992) sẽ được giữ lại, thay vào đó, chính quyền địa phương sẽ tiến hành xây dựng ngôi nhà mới ngay bên cạnh.

Ngôi nhà mới rộng hơn 50 m2, kinh phí xây dựng khoảng 80 triệu đồng. Trong đó tiền ngân sách địa phương là 60 triệu, còn lại là tiền ủng hộ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Củ Chi.
Ngôi nhà mới rộng hơn 50 m2, kinh phí xây dựng khoảng 80 triệu đồng. Trong đó tiền ngân sách địa phương là 60 triệu, còn lại là tiền ủng hộ của Ban Chỉ huy quân sự huyện Củ Chi.
Hình ảnh làm đường, sửa nhà theo "lệnh" Bí thư Thăng - 7
Ngôi nhà mới này sẽ có thêm công trình phụ, để gia đình bà Oanh đi lại thuận tiện hơn, nhất là khi mùa mưa tới.
Ngôi nhà mới này sẽ có thêm công trình phụ, để gia đình bà Oanh đi lại thuận tiện hơn, nhất là khi mùa mưa tới.
Bà Oanh cho biết, ngôi nhà cũ được đồng đội của chồng bà góp tiền xây dựng nên muốn giữ lại làm kỷ niệm và chính quyền địa phương đã đồng ý làm căn nhà mới bên cạnh
Bà Oanh cho biết, ngôi nhà cũ được đồng đội của chồng bà góp tiền xây dựng nên muốn giữ lại làm kỷ niệm và chính quyền địa phương đã đồng ý làm căn nhà mới bên cạnh
Theo chính quyền địa phương, dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành trong vòng 1 tháng thi công.
Theo chính quyền địa phương, dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành trong vòng 1 tháng thi công.

Quốc Anh – Phạm Nguyễn

Hình ảnh làm đường, sửa nhà theo "lệnh" Bí thư Thăng - 11