Hà Giang:

Hiệu trưởng bị tố cáo mua dâm bước đầu nhận tội

(Dân trí) - Trao đổi với <i>Dân trí</i>, trung tá Thẩm Quang Biển - trưởng công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết, bước đầu ông Sầm Đức Xương - hiệu trưởng trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang, Hà Giang) đã nhận tội mua bán dâm.

Ngoài việc ông Xương nhận tội mua bán dâm, công an huyện Vị Xuyên cho biết, thông tin vị Hiệu trưởng này tham gia "đường dây" tổ chức mua bán dâm là chưa có chứng cứ. “Công tác điều tra có thể kéo dài đến 1 tháng. Chỉ khi công tác điều tra kết thúc, cơ quan CSĐT mới có thể trả lời cụ thể hơn về vấn đề này”, trung tá Biển nói.

Trước đó, ngày 7/9, Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã ra lệnh bắt tạm giam ông Sầm Đức Xương, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) vì liên quan tới hành vi mua trinh trẻ vị thành niên.
 
Liên quan đến trường hợp 2 cựu học sinh Thuý và Hằng (vừa tốt nghiệp cấp 3 trường THPT Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) tham gia môi giới, dụ dỗ các học sinh khác tham gia, trung tá Biển cho biết, cơ quan CSĐT đã áp dụng hình thức bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Việc khẳng định hai đối tượng này có tổ chức, tham gia đường dây mại dâm hay không cần có thêm thời gian để làm rõ.

Trước đó, trao đổi với Dân trí, ông Trần Quang Quý, Chánh văn phòng Bộ GDĐT cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Bộ GDĐT đã yêu cầu Sở GDĐT Hà Giang chỉ đạo nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể quan tâm đến các em học sinh là nạn nhân, có phương án thăm hỏi, hỗ trợ các em.

Phúc Hưng