Hiện vật ám ảnh trong "địa ngục trần gian" Hỏa Lò

(Dân trí) - Hỏa Lò là một trong những nhà tù lớn nhất Đông Dương do thực dân Pháp xây dựng hơn 100 năm trước, là nơi giam giữ hàng nghìn người yêu nước, chiến sĩ cách mạng Việt Nam với nhiều hình thức tra tấn dã man.


Nhà tù Hỏa Lò nằm trên phố Hoả Lò (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do thực dân Pháp xây dựng vào năm 1896. Nhà tù Hỏa Lò có tổng diện tích hơn 12.000 m2, là một trong những nhà tù lớn và kiên cố nhất Đông Dương ở thời điểm xuất hiện.

Nhà tù Hỏa Lò nằm trên phố Hoả Lò (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) do thực dân Pháp xây dựng vào năm 1896. Nhà tù Hỏa Lò có tổng diện tích hơn 12.000 m2, là một trong những nhà tù lớn và kiên cố nhất Đông Dương ở thời điểm xuất hiện.


Nhà tù Hoả Lò giam giữ nhiều tù chính trị, những người ái quốc chống lại chính quyền thực dân Pháp từ 1896 đến 1954. Nơi đây có thiết kế chứa khoảng 500 tù nhân với chế độ giam giữ, ép cung cực kỳ dã man.

Nhà tù Hoả Lò giam giữ nhiều tù chính trị, những người ái quốc chống lại chính quyền thực dân Pháp từ 1896 đến 1954. Nơi đây có thiết kế chứa khoảng 500 tù nhân với chế độ giam giữ, ép cung cực kỳ dã man.


Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hình thức tra tấn tàn khốc.

Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hình thức tra tấn tàn khốc.


Cai ngục thường xuyên đưa tù nhân vào chiếc thùng phuy đầy nước, một tên dùng vồ đập mạnh từ bên ngoài khiến tù nhân sặc nước và đau tai.

Cai ngục thường xuyên đưa tù nhân vào chiếc thùng phuy đầy nước, một tên dùng vồ đập mạnh từ bên ngoài khiến tù nhân sặc nước và đau tai.


Cỗ máy chém khủng khiếp trong nhà tù Hoả Lò.

Cỗ máy chém khủng khiếp trong nhà tù Hoả Lò.


Nhà tù chia ra nhiều hình thức tra tấn riêng biệt với các tù chính trị.

Nhà tù chia ra nhiều hình thức tra tấn riêng biệt với các tù chính trị.


Các tù nhân nữ thường bị tra tấn bằng hình thức giật điện từ chiếc máy quay điện này.

Các tù nhân nữ thường bị tra tấn bằng hình thức giật điện từ chiếc máy quay điện này.


Dây điện dùng để tra tấn tù nhân.

Dây điện dùng để tra tấn tù nhân.


Bao tải được dùng trong các cuộc tra tấn.

Bao tải được dùng trong các cuộc tra tấn.


Găng tay boxing được dùng để tra tấn tù nhân.

Găng tay boxing được dùng để tra tấn tù nhân.


Nhiều tù nhân bị nhốt vào ngục tối (Cachot) - nơi rất mất vệ sinh, thiếu ánh sáng và dưỡng khí.

Nhiều tù nhân bị nhốt vào ngục tối (Cachot) - nơi rất mất vệ sinh, thiếu ánh sáng và dưỡng khí.

Xuân Ngọc