1. Dòng sự kiện:
  2. Lật tàu thảm khốc ở Quảng Ninh
  3. Bão Wipha (cơn bão số 3)

Hiện trạng xử lý ô nhiễm lưu vực sông Đáy - Nhuệ qua Hà Nội

Thế Kha

(Dân trí) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời kiến nghị của cử tri Hà Nội về tình hình xử lý ô nhiễm môi trường trên hệ thống sông Đáy, sông Nhuệ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ năm 2004 đã cùng UBND 6 tỉnh, thành phố xây dựng, tổ chức triển khai Đề án tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy đến năm 2020.

“Mặc dù các tỉnh, thành phố cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường trước đây (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có nhiều nỗ lực, triển khai nhiều giải pháp nhằm xử lý, cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường trên lưu vực hệ thống sông Nhuệ, sông Đáy nhưng do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khiến kết quả thực hiện đề án chưa đáp ứng được mục tiêu đề ra”, văn bản trả lời cử tri Hà Nội nêu.

Hiện trạng xử lý ô nhiễm lưu vực sông Đáy - Nhuệ qua Hà Nội - 1

Sông Tô Lịch đang được Hà Nội kỳ vọng "hồi sinh" trước ngày 2/9 (Ảnh: Ngọc Tân).

Trước thực trạng đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các bộ ngành, địa phương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về các giải pháp cấp bách tăng cường công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm môi trường nước một số lưu vực sông, trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho lưu vực sông Nhuệ, Đáy.

Cụ thể, đến hết năm nay 92% các khu công nghiệp, 60% cụm công nghiệp trên địa bàn có hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung vận hành đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. 100% các làng nghề có phát sinh nước thải sản xuất có phương án thu gom và xử lý nước thải tập trung, 50% nước thải từ các làng nghề được thu gom và xử lý.

Đồng thời, 30% nước thải sinh hoạt đô thị sẽ được thu gom và xử lý; 40% nước thải sinh hoạt nông thôn được xử lý bằng các biện pháp tập trung hoặc phân tán phù hợp.

Đối với lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết sẽ tập trung xử lý ô nhiễm các sông nội thành Hà Nội (sông Tô Lịch, Nhuệ, Lừ, Sét, Kim Ngưu là nguồn gây ô nhiễm chính cho sông Nhuệ, sông Đáy. Đi liền với đó, thực hiện các giải pháp cấp thoát nước, lưu thông dòng chảy, vận hành cống Thanh Liệt và trạm bơm Yên Sở.

Nước thải của TP Hà Nội và một số làng nghề, cụm công nghiệp của Hà Nam, bãi rác của Hoà Bình sẽ được tập trung xử lý song song với triển khai dự án cải tạo phục hồi môi trường, khơi thông dòng chảy để giải quyết ô nhiễm nước sông Nhuệ, sông Đáy và sông Châu Giang. 

Ngoài ra, bộ này đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về nguồn thải, đánh giá sức chịu tải môi trường nước mặt đối với lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy.

Bộ cũng đang dự thảo kế hoạch quản lý chất lượng nước mặt đối với lưu vực sông Đáy, sông Nhuệ, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ vào quý III năm nay.

Về phía Hà Nội, các dự án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và cải tạo phục hồi môi trường nước, nạo vét, khơi thông dòng chảy các đoạn sông nội đô (Tô Lịch, Nhuệ, Lừ, Sét, Kim Ngưu) đang được triển khai.

Quy trình vận hành cống Thanh Liệt và trạm bơm Yên Sở được điều chỉnh cùng với đẩy nhanh xây dựng trạm bơm Liên Mạc, hoàn thành trước ngày 31/12. Tiến độ xây dựng trạm xử lý nước thải Yên Xá công suất 270.000m3/ngày đêm và vận hành đập Đồng Quan đang được đốc thúc.

“UBND TP Hà Nội đang gấp rút cải tạo, thực hiện nạo vét tổng thể sông Tô Lịch (điểm cuối sông Tô Lịch xả vào sông Nhuệ). Sở Xây dựng phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội sẽ hoàn thành công tác nạo vét vào tháng 8”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời cử tri.