1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hiểm nguy rình rập trên tuyến đường vào nơi sạt lở vùi lấp 22 người

(Dân trí) - Tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bắt đầu từ thị trấn Khe Sanh (huyện Hướng Hoá) tới hiện trường vụ sạt lở hơn 20km. Hiện tại tuyến đường này đang tiếp tục bị sạt lở rất nghiêm trọng.

Hiểm nguy rình rập trên tuyến đường vào nơi sạt lở vùi lấp 22 người - 1

Tuyến đường đi vào hiện trường đang tiếp tục bị sạt lở rất nghiêm trọng.

Nhiều vị trí một bên là vách núi một bên là vực sâu. Ghi nhận của PV Dân trí trên tuyến đường này có đến hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ. Đặc biệt từ K15 thuộc địa phận xã Hướng Phùng (Huyện Hướng Hoá, Quảng Trị) nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, có điểm sạt lở chia cắt gần như hoàn toàn tuyến đường Hồ Chí Minh này. Dọc hai bên đường nhiều vị trí đất đai đã bị sụt chực chờ đổ xuống đường hết sức nguy hiểm.
 
“Trời mưa mấy ngày qua khiến đất bị mềm, trong khi độ dốc của đồi núi hai bên đường cao nên rất dễ gây sạt lở” - anh Nguyễn Văn Hoài (xã Hướng Phùng) lo lắng.
 
Sau nhiều giờ nỗ lực của hàng trăm người cùng phương tiện máy móc, tuyến đường này cơ bản đã được thông.