Khánh Hòa:

Hàng vạn người đổ xô tắm biển xả xui ngày Tết Đoan Ngọ

(Dân trí) - Sáng nay 30/5, nhằm ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5/5 âm lịch, hàng nghìn người dân TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã đổ xô đi tắm biển lúc mờ sáng với mong muốn xua đi vận xui, cầu may mắn, sức khỏe… Tại một số địa phương khác ở miền Trung, người dân lại chờ chính ngọ (12h trưa) mới đổ ra biển tắm...

Bãi biển phía Đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) đông nghẹt lúc mờ sáng nay, 30/5
Bãi biển phía Đông đường Trần Phú (TP Nha Trang) đông nghẹt lúc mờ sáng nay, 30/5

Bãi biển phía Đông đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng (TP Nha Trang) là 2 bãi biển có đông người tắm nhất. Theo một số người dân địa phương, dòng người bắt đầu đổ xô tắm biển vào khoảng 4h sáng cùng ngày. Đến khoảng 5h30- 6h, trên các bãi biển ở Nha Trang đã có hàng nghìn người dân tắm biển, một điều không hề thấy trong những ngày trước đó.

“Năm nào gia đình tôi cũng đi tắm biển lúc mờ sáng và thấy rất mát mẻ, sảng khoái. Tôi nghe nói tắm biển trong ngày mùng 5/5 âm lịch thì rất khỏe, hên lắm nên ai cũng háo hức”, một người dân cho hay.

Người dân Nha Trang đi tắm biển từ rất sớm vì tin rằng sẽ xua đi vận xui
Người dân Nha Trang đi tắm biển từ rất sớm vì tin rằng sẽ xua đi vận xui

Vì sao người dân đất võ Bình Định đổ xô tắm biển lúc 12 giờ trưa ngày Tết Đoan ngọ?

Trong khi đó, người dân đất võ Bình Định và một số tỉnh, thành khác lại quan niệm phải chọn đúng 12 giờ trưa xuống biển tắm mới có thể xả xui, lấy hên... Bởi vậy trưa nay 30/5, hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn, các huyện lân cận và du khách các tỉnh Gia Lai, Kon Tum đã đổ xô về biển TP Quy Nhơn tắm biển.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, dù thời tiết tại TP Quy Nhơn rất nắng, đặc biệt thời điểm giữa trưa trời càng nóng gay gắt, song người dân khắp nơi ùn ùn kéo về bãi biển Quy Nhơn mỗi lúc một đông.

Người dân Bình Định đổ xô đi tắm biển giữa trưa nắng Tết Đoan Ngọ
Người dân Bình Định đổ xô đi tắm biển giữa trưa nắng Tết Đoan Ngọ

Cụ Nguyễn Chánh (90 tuổi, ngụ phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) cho biết: “Tắm biển Tết Đoan Ngọ có thời xa xưa ông bà ta để lại từ đời này qua đời khác. Đây không phải là ngày giỗ chạp của gia đình nào cả mà quan niệm từ xưa tới nay cho rằng tắm biển ngày Tết Đoan Ngọ, đặc biệt phải tắm đúng 12 giờ trưa mới linh nghiệm để rũ bỏ “sâu bọ” rửa đi những điều không tốt trong một năm”.

Hàng vạn người đổ xô tắm biển xả xui ngày Tết Đoan Ngọ - 4

Dù đã 90 tuổi nhưng cụ Nguyễn Chánh vẫn không bỏ phong tục tắm biển ngày Tết Đoan Ngọ
Dù đã 90 tuổi nhưng cụ Nguyễn Chánh vẫn không bỏ phong tục tắm biển ngày Tết Đoan Ngọ

Biển Quy Nhơn quá tải lúc 12 giờ trưa
Biển Quy Nhơn quá tải lúc 12 giờ trưa

Theo quan niệm dân gian, Tết Đoan Ngọ còn được gọi là “Tết giết sâu bọ”, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng, trong đó nhiều loài sâu có thể ăn được, thậm chí là bổ dưỡng.

Trong ngày Tết Đoan Ngọ, người dân miền núi thường lên rừng hái thuốc để chữa bệnh, còn người dân vùng biển thì đổ xô tắm biển, vì theo quan niệm dân gian, đây là ngày “khí dương” mạnh nhất năm.

Thủy Nguyên - Doãn Công