Hàng trăm trang cá độ bóng đá đã bị lực lượng Công an “chặn đứng”

Không khí Euro 2012 đang ngày nóng hơn sau lượt đấu đầu tiên của vòng bảng. Và ở một thế giới khác, dân cá độ bóng đá online đang xôn xao khi hàng loạt các trang mạng cá độ "quen thuộc" không thể kết nối.

Kết quả này là một phần của chiến dịch đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trong thời điểm diễn ra Euro 2012.
 

Trắng đêm “chặn” cá độ

Đã mấy ngày trôi qua, kể từ khi giải vô địch bóng đá các quốc gia Châu Âu 2012 khai mạc, hầu như CBCS Phòng chống tội phạm mạng máy tính (Phòng 2), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an hầu như chưa ai được nghỉ ngơi.

Được biết, hiện nay ở Việt Nam có hàng chục website chuyên tổ chức cờ bạc. Các trang web này lại “đẻ” ra hàng trăm tên miền khác nhau giúp con bạc dễ dàng truy cập vào hệ thống. Theo thống kê, trung bình hàng tháng có hàng triệu lượt người tham gia cá độ. Chỉ tính với giá trị thấp nhất, mỗi lượt cá độ là 100 đến 200 USD thì số tiền tham gia đánh bạc và chuyển ra nước ngoài để thanh toán thắng - thua mỗi tháng đã lên tới hàng trăm triệu USD.

Trong các dịp World Cup, Euro thì lượng người cá độ tăng lên rất nhiều. Chính vì vậy, để ngăn chặn được tình trạng cá độ bóng đá trên mạng, nhất là trong dịp Euro 2012,  trước khi trái bóng lăn hàng tháng, CBCS Cục C50 đã có kế hoạch chủ động phối hợp với các nhà cung cấp mạng và lực lượng chức năng khác nghiên cứu các biện pháp ngăn chặn các website cá độ bóng đá, cờ bạc trên mạng Internet.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng 2, Cục C50 đang ngăn chặn các Website cá độ bóng đá trên Internet.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng 2, Cục C50 đang ngăn chặn các Website cá độ bóng đá trên Internet.

Ngày 15/5, Tổng cục VI đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện do đích thân Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng làm Trưởng ban, Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng làm Phó ban Thường trực, lãnh đạo và CBCS Cục C50 được giao nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh. Yêu cầu đặt ra là ngăn chặn không cho các đối tượng  nước ngoài tổ chức cá độ bóng đá trên mạng Internet cho người Việt Nam; chặn triệt để các trang web tổ chức cá độ bóng đá tại Việt Nam; xử lí khi các web thay đổi tên miền, địa chỉ IP…

Ngay khi nhận nhiệm vụ, Phòng 2 - Cục C50 đã cử cán bộ trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và truyền thông bàn biện pháp phối hợp, làm việc với bộ phận kỹ thuật của các nhà cung cấp dịch vụ FPT, Viettel, VNPT, CMC, Netnam, VinaPhone, Vietnammobile, Mobifone… để tiến hành chặn, gỡ bỏ các trang web. Qua đó, các nhà cung cấp đều khẩn trương thực hiện những đề nghị của C50, cử cán bộ kỹ thuật trực, thành lập nhóm tác chiến ứng trực 24/24h để kịp thời cập nhật khi có yêu cầu mới.

Phòng 2 chỉ có gần 20 CBCS, đều trẻ, nhiều người mới có gia đình riêng, có con nhỏ nhưng nhận nhiệm vụ, ai cũng gác việc riêng của mình. Như Trung úy Bùi Việt Hà, vợ mới sinh con được mấy ngày đang rất cần người giúp đỡ nhưng anh cũng đành nhờ gia đình nội ngoại, còn mình thì “đóng đô” tại cơ quan. Hay như Trung úy Nguyễn Thị Thu Hiền, con còn nhỏ chưa đầy năm, được anh em tạo điều kiện, nhưng hôm nào cũng 7-8h tối chị mới rời trụ sở...

Nhà ăn của Bộ Công an ở 47 Phạm Văn Đồng chỉ phục vụ CBCS ăn trưa, chính vì thế buổi chiều anh, chị em đành “giản tiện” bằng vài gói mì tôm. Như thế vừa đỡ phải mất thời gian ra ngoài, lại vừa có thể vừa ăn, vừa làm việc. Cả ngày làm việc cật lực nhưng đêm đến, khi trái bóng lăn, cũng là lúc anh chị em vất vả nhất, bởi thời điểm này các “nhà cái” mới “tung” địa chỉ tên miền cho các con bạc.

Đặc biệt, trong suốt trận đấu, con bạc thường xuyên đặt kèo, kể cả lúc chỉ còn một, hai phút hết trận đấu nhưng con bạc vẫn tục “độ”. Chính vì thế, thay vì được xem trận bóng sôi động trên TV, các anh, chị phải miệt mài bên máy tính của mình. Người thì lên diễn đàn nắm thông tin, người kiểm soát các website xem đã ngăn chặn được đầy đủ chưa, có trang nào mới “đẻ thêm” để có biện pháp kịp thời...

Biết anh, chị em vất vả, thức đêm nhiều nên lãnh đạo Tổng cục VI và lãnh đạo Cục C50 thường xuyên hỏi thăm động viên nhất là Trung tướng Phan Văn Vĩnh, kể cả khi ông đi công tác xa nhưng vẫn rất quan tâm đến mọi người. “Điều này thực sự là nguồn động viên rất lớn, khiến chúng tôi quên đi mệt nhọc, hoàn thành công việc được giao - Thiếu tá Lê Xuân Minh, Trưởng phòng 2 chia sẻ.

Đánh bật “cối xay gió”

Trước khi VCK Euro 2012 diễn ra, có ý kiến cho rằng, việc đấu tranh, phòng chống tội phạm cờ bạc, cá độ của lực lượng Công an sẽ chỉ như đánh nhau với “cối xay gió”. Thế nhưng, trên thực tế, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục VI, sự nỗ lực của các CBCS Cục C50 đã khiến dư luận có cái nhìn khác hẳn. Bởi các anh, chị đã đánh mạnh và đánh có hiệu quả với tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá.

“Điểm nổ” đầu tiên được tiến hành vào 17h ngày 5/6, Phòng 2 đã phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ đồng loạt chặn, gỡ bỏ các website tổ chức đánh bạc, tổng hợp dẫn đường link nối các trang web đánh bạc tại Việt Nam.

Theo thống kê, sau 1 ngày thực hiện chặn, gỡ bỏ, lượng người truy cập vào các trang tổ chức cá độ đã giảm khoảng gần 50%; đến 23h ngày 7/6, lượng người truy cập đã giảm khoảng 70-80%. Một số trang web bị chặn đã tìm cách chuyển hướng tên miền hoặc thay đổi địa chỉ IP, nhưng vẫn bị các chiến sỹ công nghệ cao kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Cục để chuyển thông tin mới tới các nhà cung cấp dịch vụ ngăn chặn, gỡ bỏ.

Với sự nỗ lực của Cục C50 và các nhà cung cấp dịch vụ, sau ngày khai mạc VCK Euro 2012 (8/6), lượng người truy cập đã giảm trên 50% và khoảng 70-80% trang web tổ chức đánh bạc, cá độ uy tín trong khu vực Đông Nam Á bị chặn triệt để tại Việt Nam. Tuy nhiên, tội phạm cá độ bóng đá qua mạng Internet cực kỳ khôn ngoan và lắm chiêu. Khi bị lực lượng Cảnh sát Việt Nam ngăn chặn, các nhà cái tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá đã phối hợp bằng cách liên tục mở thêm các tên miền mới với các địa chỉ IP mới.

Cùng lúc đó, hàng loạt các trang cung cấp tổng hợp thông tin về các đường link dẫn đến các trang web đánh bạc, cá độ mới được khởi tạo và các bài viết hướng dẫn cách truy cập vào các trang web đã bị chặn được tung lên trên rất nhiều diễn đàn. Trung bình mỗi ngày có từ 20-30 trang web về cờ bạc, cá độ được thành lập để đối phó với việc bị lực lượng Công an ngăn chặn. Thực hiện kế hoạch đấu tranh, C50 phân công cán bộ ứng trực 24/24h, đảm bảo kịp thời cập nhật các thông tin về tên miền và địa chỉ IP của các trang web cá độ mới phát sinh, khẩn trương gửi thông tin cập nhật tới các nhà cung cấp dịch vụ Internet ngay lập tức để có biện pháp kỹ thuật chặn kịp thời.

Trong 3 ngày (9 đến 12/6), hơn 100 trang web về đánh bạc, cá độ được khởi tạo mới, nhưng ngay lập tức, các trang web này đã được C50 cập nhật và phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ Internet chặn được khoảng 80% lượng trang web phát sinh.

Tuy hiện nay, một số đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp vẫn tìm các công cụ để vượt qua sự ngăn chặn kỹ thuật của lực lượng Cảnh sát, nhưng có thể nói, những nỗ lực nói trên của C50 và các nhà cung cấp dịch vụ như đòn đánh chí mạng vào giới đam mê cá độ bóng đá qua mạng Internet trong dịp diễn ra VCK Euro 2012…

Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục C50 cho rằng hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc là hành vi vi phạm pháp luật, đã được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Việc hàng chục nghìn người tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá với số tiền ăn thua trong một tháng lên tới hàng trăm triệu USD là đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình trật tự an toàn xã hội, nhiều vụ án trộm cắp, lừa đảo, gây rối TTCC, thậm chí giết người có nguyên nhân bắt nguồn từ cờ bạc, cá độ. Số lượng tiền hàng trăm triệu đô la chảy ra nước ngoài cũng là một trong những tác nhân gây ảnh hưởng đến hoạt động kiểm soát tiền tệ, cân đối tỷ giá, vận chuyển tiền bất hợp pháp…

Chính vì vậy, việc ngăn chặn các trang web tổ chức cá độ bóng đá, không chỉ ngăn được lượng tiền chuyển bất hợp pháp ra nước ngoài mà còn đem lại hiệu quả xã hội rất lớn, đảm bảo ANTT.
 
Theo Phương Thủy - Thu Hòa
Lao động