1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Hàng trăm điểm nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở Lâm Đồng

Minh Hậu

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định, Lâm Đồng có địa hình đồi núi, kết cấu đất yếu và có đến 500 điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Ngày 17/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng thông tin, trên địa bàn tỉnh này có 500 vị trí nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ quét. Trong đó, 396 vị trí nguy cơ sạt lở, 101 vị trí ngập úng, lũ quét và 3 vị trí sụt lún.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, thời gian qua, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc, huyện Đam Rông xảy ra nhiều vụ sạt lở đất. Trong đó, nhiều vụ gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

Gần đây nhất, vụ sạt lở tại thôn Trung Tâm, xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông làm sập nhà dân, 3 người tử vong.

Hàng trăm điểm nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở Lâm Đồng - 1

Khoảnh khắc đất đá ào ào đổ xuống nhà dân ở xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông, Lâm Đồng chiều 20/7 (Ảnh cắt từ clip).

Tại Lâm Đồng, mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, lượng mưa trung bình 1.750-3.150mm/năm. Đây là tỉnh có lượng mưa cao hơn bình quân của cả nước.

Trong khi đó, Lâm Đồng có  địa hình đồi núi, độ dốc cao với các nhóm đất bazan, phù sa, kết cấu đất yếu nên mưa nhiều dễ xảy ra sạt lở.

Hiện nay, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các huyện, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc cử lực lượng theo dõi tình hình, diễn biến thời tiết, thiên tai để triển khai các biện pháp ứng phó; tổ chức di dời, sơ tán người và tài sản ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.