1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp Tết Nguyên đán

Tiến Thành

(Dân trí) - Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đón hàng ngàn lượt người đến dâng hương mỗi ngày.

Tết Giáp Thìn 2024 là năm thứ 11, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về yên nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến. Trong những ngày qua, rất đông người dân đã đến dâng hương, hoa viếng mộ Đại tướng.

Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp Tết Nguyên đán - 1

Người dân dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Nhật Anh).

Theo đại diện ban quản lý Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày Vũng Chùa - Đảo Yến đón hàng nghìn người dân, du khách thập phương đến viếng, dâng hương, tri ân vị tướng của dân tộc.

Những ngày qua, thời tiết tại Quảng Bình nắng đẹp pha chút se lạnh, rất thuận lợi cho việc du xuân và dâng hương của người dân.

Mặc dù lượng khách đến viếng, dâng hương tăng cao nhưng công tác quản lý, bảo vệ và hướng dẫn... được ban quản lý khu mộ thực hiện rất tốt. Tạo nên không khí trang nghiêm và trật tự trong những ngày đầu Xuân.

Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp Tết Nguyên đán - 2

Dịp Tết Nguyên đán, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ảnh: Nhật Anh).

Dịp này, người dân và du khách khi đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được chiêm ngưỡng vườn mai vàng đang nở rộ, đua nhau khoe sắc. Vườn mai này có 103 cây, được trồng vào năm 2014 tượng trưng với 103 tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

"Sau mấy ngày về quê tại Nghệ An ăn Tết, hôm nay cả gia đình tôi lên đường vào Đà Nẵng để tiếp tục công việc. Khi đến Quảng Bình, tôi cùng gia đình đã vào khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp để dâng hương, tri ân công lao của Đại tướng. Năm nay thời tiết thuận lợi nên lượng người viếng mộ khá đông", anh Võ Viết Trường, trú tỉnh Nghệ An chia sẻ.

Hàng ngàn người viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp dịp Tết Nguyên đán - 3

Đoàn xe nối đuôi nhau vào Vũng Chùa - Đảo Yến (Ảnh: Nhật Anh).

Trước đó, khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp hạn chế người dân đến viếng do gia đình thực hiện tu sửa một số hạng mục công trình trong khuôn viên. Sau khi hoàn thành vào tháng 11/2023, khu mộ của Đại tướng đã mở cửa để nhân dân và du khách có thể đến viếng, thắp hương tất cả các ngày trong tuần.

Trước Tết Nguyên đán, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về Vũng Chùa - Đảo Yến, tổ chức gói bánh chưng, dâng lên mộ Đại tướng 1 cây đào Nhật Tân, 1 cây mai trắng (nhất chi mai) và 2 cây hồng trà.