Phú Yên:

Hàng ngàn người tham gia lễ chào cờ đầu năm tại điểm cực Đông trên đất liền

(Dân trí) - Sáng ngày 1/1, hàng ngàn cán bộ và chiến sĩ các lực lượng vũ trang, nhân dân và du khách đã tham gia lễ chào cờ năm mới 2018 tại danh thắng quốc gia Mũi Điện (huyện Đông Hòa, Phú Yên) điểm cực Đông, nơi đón ánh sáng mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam.

Hàng ngàn người tham gia lễ chào cờ đầu năm tại điểm cực Đông trên đất liền.


Mũi Điện được mệnh danh là “Điểm cực đông - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam”.

Mũi Điện được mệnh danh là “Điểm cực đông - nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam”.

Mũi Điện còn có tên gọi khác là Mũi Nạy, Mũi Ba, Mũi Đại Lãnh, thuộc địa phận thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Đây là một trong những địa điểm nổi tiếng của du lịch Phú Yên, được mệnh danh là “Điểm cực đông - Nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam”.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, đây là lần thứ 2 tỉnh Phú Yên tổ chức chào cờ đầu năm mới ở vị trí này. Hoạt động ý nghĩa này sẽ tiếp tục duy trì trong các năm tới. Bằng nguồn ngân sách của địa phương, sắp tới tỉnh sẽ tạo thêm điểm nhấn cho danh thắng và các hoạt động ở đây để thu hút khách du lịch.

Sáng ngày 1/1/2018 hàng ngàn lượt khách đã về tham dự lễ chào cờ đầu năm mới.
Sáng ngày 1/1/2018 hàng ngàn lượt khách đã về tham dự lễ chào cờ đầu năm mới.

Hàng trăm du khách nước ngoài đến từ 22 quốc gia cũng về đây tham dự chào cờ đầu năm mới

Hàng trăm du khách nước ngoài đến từ 22 quốc gia cũng về đây tham dự chào cờ đầu năm mới

Lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm với hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và du khách tham dự
Lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm với hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và du khách tham dự
Hàng ngàn người tham gia lễ chào cờ đầu năm tại điểm cực Đông trên đất liền - 5


Khi đến với Mũi Điện vào ngày đầu năm, không chỉ được dự lễ chào cờ trong không khí trang nghiêm mà du khách còn được trải nghiệm khoảnh khắc đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam; thăm quan Hải đăng Mũi Điện có tuổi đời trên 100 năm kỳ vĩ nhất Việt Nam…

Khi đến với Mũi Điện vào ngày đầu năm, không chỉ được dự lễ chào cờ trong không khí trang nghiêm mà du khách còn được trải nghiệm khoảnh khắc đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam; thăm quan Hải đăng Mũi Điện có tuổi đời trên 100 năm kỳ vĩ nhất Việt Nam…


Lần đầu tiên tham dự lễ chào cờ đầu năm ở điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc, bạn Đậu Như Ngọc, du khách đến từ tỉnh Tiền Giang chia sẻ: Bản thân mình cảm thấy rất tự hào khi được tham dự lễ chào cờ trong một ngày rất ý nghĩa là ngày đầu năm mới. Là một người Việt Nam, mình rất tự hào với cảnh sắc quê hương.

Lần đầu tiên tham dự lễ chào cờ đầu năm ở điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc, bạn Đậu Như Ngọc, du khách đến từ tỉnh Tiền Giang chia sẻ: Bản thân mình cảm thấy rất tự hào khi được tham dự lễ chào cờ trong một ngày rất ý nghĩa là ngày đầu năm mới. Là một người Việt Nam, mình rất tự hào với cảnh sắc quê hương.

Đây là địa danh để chụp ảnh được nhiều bạn trẻ yêu thích
Đây là địa danh để chụp ảnh được nhiều bạn trẻ yêu thích
Hàng ngàn người tham gia lễ chào cờ đầu năm tại điểm cực Đông trên đất liền - 9

Trung Thi