Sơn La:

Hàng loạt ngôi nhà "tan hoang" vì mưa đá kèm giông lốc

(Dân trí) - Rạng sáng 12/4, nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa, mưa đá kèm theo giông lốc khiến hơn 300 ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề, nhiều diện tích hoa màu bị đổ rạp.

Hàng loạt ngôi nhà tan hoang vì mưa đá kèm giông lốc - 1

Nhà dân ở thị trấn Mộc Châu, Chiềng Hắc, Đông Sang, Mường Sang, Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu) bị thiệt hại do mưa đá, giông lốc gây ra (Ảnh M.CHÂU).

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, từ ngày 11-12/4 trên địa bàn các huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Mường La đã xảy ra mưa, mưa đá kèm theo giông lốc gây thiệt hại lớn về tài sản.

Đồng thời, thời tiết xấu đã khiến 1 người trú tại xã Chiềng Hắc (huyện Mộc Châu) bị thương, đang đi chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu.

Theo thống kê ban đầu, về nhà ở có 348 ngôi nhà bị hư hại, trong đó ở huyện Mộc Châu là 245 ngôi nhà; huyện Thuận Châu là 91 ngôi nhà và huyện Mường La 12 ngôi nhà.

Thiệt hại về về nông nghiệp, chăn nuôi do mưa đá kèm giông lốc gây ra gồm: 8,1ha lúa; 10ha cà phê; 351,5ha cây ăn quả; hơn 44 nghìn m2 diện tích nhà lưới bị sập đổ, hư hỏng và 300 con gia cầm các loại bị chết.

Về giao thông đã có 30m kè đá chống sạt lở bị sập đổ, sạt 100m taluy dương, bồi lấp 230m đường. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng hơn 13.700 triệu đồng.

Hiện Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã thành lập hai tổ công tác, trực tiếp đến thị trấn và các xã bị ảnh hưởng để chỉ đạo công tác phòng tránh và khắc phục thiên tai.

Nguyễn Trường