Hàng chục "biệt thự ma" vẫn bị bỏ hoang ở Măng Đen
(Dân trí) - Giữa lòng thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đang có hàng chục căn biệt thự tiền tỷ xây dựng dở dang bị bỏ hoang cả thập kỷ. Tình trạng này kéo dài đã gây lãng phí và mất mỹ quan.
Dọc quốc lộ 24, đoạn qua thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông đang có hàng chục căn biệt thự rộng 800-1.000m2 bị bỏ hoang cả thập kỷ nay.
Những biệt thự này được xây dựng với mục đích kinh doanh homestay, khách sạn, khu nghỉ dưỡng… Tuy nhiên, vì nhiều lý do, những biệt thự này bị bỏ hoang nhiều năm.

Những biệt thự tiền tỷ bị bỏ hoang giữa lòng thị trấn Măng Đen (Ảnh: Phạm Hoàng).
Đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Kon Plông cho hay, những biệt thự bỏ hoang tập trung nhiều ở đường Nguyễn Du và dọc quốc lộ 24, thuộc thị trấn Măng Đen.
Các biệt thự này đa số thuộc diện xây dựng khi chưa đầy đủ thủ tục pháp lý. Phần khác, một số người dân không đủ chi phí để xây dựng tiếp nên bỏ hoang nhiều năm.
Theo lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Kon Plông, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng để rà soát các biệt thự bị bỏ hoang. Từ đó, sẽ đề xuất hướng tháo gỡ tình trạng trên nhằm tránh việc lãng phí tiền của người dân, mất mỹ quan ở điểm du lịch Măng Đen.
Theo ghi nhận của phóng viên, không ít căn biệt thự được xây dựng đồ sộ, hoành tráng với kinh phí lên đến gần 10 tỷ đồng nhưng bị bỏ hoang nhiều năm. Nhiều căn đã hoàn thiện phần tô trát, chỉ còn phần hoàn thiện nhưng cũng bị bỏ hoang.
Việc bỏ hoang khiến cỏ mọc um tùm, chắn hết lối ra vào biệt thự. Những căn khác đã bị rêu phong, dây leo bám chằng chịt. Nhiều người chứng kiến cảnh này đã ví đây như "biệt thự ma".

Do bỏ hoang quá lâu nên nhiều người ví đây là những "biệt thự ma" (Ảnh: Phạm Hoàng).
Liên quan đến những biệt thự bỏ hoang này, vào năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Kon Tum đã có kết luận thanh tra về việc 39 lô đất biệt thự ở Măng Đen chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý và bị yêu cầu thu hồi.
Đến tháng 7/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kon Plông (nay là Phòng Nông nghiệp và Môi trường) ra thông báo, yêu cầu các chủ đầu tư tháo dỡ 26 căn biệt thự chưa đầy đủ pháp lý đã xây dựng và hoàn trả lại hiện trạng trong quý 3/2024.
Tuy nhiên, đến nay, những căn biệt thự tiền tỷ nói trên vẫn chưa được giải quyết vì gặp phải sự phản đối của các chủ sở hữu.
Ông Trần Kim Tuân, trú tại thị xã Chí Linh, Hải Dương cho hay: "Chúng tôi đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng nhưng gặp phải những vấn đề pháp lý nên mới phải tạm dừng. Sau nhiều năm nhưng huyện và cơ quan chức năng vẫn chưa có hướng giải quyết để thuận hòa giữa các bên".

Những biệt thự bỏ hoang dọc quốc lộ 24, đoạn qua thị trấn Măng Đen (Ảnh: Phạm Hoàng).
Tương tự, bà T.T.N.T., trú tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã đầu tư gần 10 tỷ đồng để xây dựng biệt thự, theo chủ trương giao đất của UBND huyện Kon Plông từ năm 2011. Sau khi xây dựng, huyện đã yêu cầu tạm dừng thi công cho đến nay.
"Nhiều năm nay, tôi đã kiến nghị ở tỉnh Kon Tum và huyện Kon Plông để xin chủ trương xây dựng tiếp công trình. Tuy nhiên, việc này vẫn bị kéo dài và chưa có hướng xử lý. Bản thân tôi thấy rất lãng phí khi nhìn hàng tỷ đồng của mình đang bị phơi mưa nắng như vậy", bà T. nói.