Quảng Bình:

Hàng chục bia mộ bị đập phá tan hoang trong đêm

(Dân trí) - Những ngày qua, nhiều người dân ở thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) rất bức xúc bởi hàng loạt ngôi mộ bị kẻ xấu dùng búa đập phá tan hoang.

Liên tiếp mấy ngày qua, PV Dân trí nhận được điện thoại của người dân phản ánh sự việc hàng chục ngôi mộ ở nghĩa địa thôn Xuân Hòa bị kẻ xấu đập phá trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Có mặt tại hiện trường, trước mắt chúng tôi là một khung cảnh tan hoang ở các mồ mả mới xây, ốp gạch đẹp đẽ. Trong đó có khoảng 28 bia mộ, hơn 10 di ảnh thờ, bờ tường và nhiều cây thánh giá bị kẻ xấu đập phá không thương tiếc.

Hàng loạt ngôi mộ ở nghĩa địa thôn Xuân Hòa bị kẻ xấu đập tan hoang trong dịp Tết Nguyên đán
Hàng loạt ngôi mộ ở nghĩa địa thôn Xuân Hòa bị kẻ xấu đập tan hoang trong dịp Tết Nguyên đán

Ông N.T.L. (70 tuổi, ở thôn Xuân Hòa) bức xúc nói: “Khoảng 8 giờ sáng ngày 16/2, tôi ra thắp hương viếng mộ tộc thì tá hỏa khi phát hiện 6 trên 13 ngôi mộ ở nghĩa trang dòng họ mình bị kẻ xấu dùng búa đập phá tan tành”.

Được biết, nhiều gia đình có phần bia mộ bị kẻ xấu đập phá, trong thời gian gần đây không có xảy ra mâu thuẫn, xích mích với ai.

Nhiều gia đình rất xót xa và căm phẫn trước việc làm vô nhân đạo của những kẻ đập phá bia mộ người đã khuất
Nhiều gia đình rất xót xa và căm phẫn trước việc làm vô nhân đạo của những kẻ đập phá bia mộ người đã khuất

Sau khi phát hiện sự việc, nhiều người dân thôn Xuân Hòa đã trình báo với các cơ quan chức năng. Ngay trong ngày 16/2, Công an huyện Quảng Trạch đã phối hợp với các ban ngành chức năng xuống hiện trường, tổ chức khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, bước đầu điều tra nguyên nhân vụ việc
Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, bước đầu điều tra nguyên nhân vụ việc

Lần theo những dấu vết còn để lại hiện trường, nhiều người dân nhận định kẻ xấu đã dùng loại búa tạ cỡ lớn để đập phá, và động cơ phá hoại trên được thực hiện bởi một nhóm người có tổ chức, mục đích.


Người dân thôn Xuân Hòa đang rất mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm.

Người dân thôn Xuân Hòa đang rất mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm.

Cũng theo nhiều người, trước đây nghĩa địa thôn Xuân Hòa từng bị cát tặc khai thác trộm khiến nhiều phần mộ bị hư hỏng nghiêm trọng.

Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đặng Tài