1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hàn Quốc hỗ trợ Huế quy hoạch 2 bờ sông Hương

(Dân trí) - Ngày 28/2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA) tổ chức lễ ký kết biên bản thảo luận dự án “Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao và Trưởng đại diện KOICA tại Việt Nam Kim In chủ trì buổi ký kết. Trước đây 3 năm, KOICA đã hỗ trợ Huế thực hiện dự án điều chỉnh quy hoạch chung TP Huế. Sau thành công của dự án này, KOICA tiếp tục hỗ trợ thực hiện giai đoạn hai với dự án “Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm” hỗ trợ cho TP Huế từ nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc với tổng kinh phí 6 triệu USD.

Mục tiêu của dự án là thiết lập quy hoạch chi tiết cho khu vực 2 bên bờ sông Hương phù hợp với các chức năng, nhằm xem xét tính bảo tồn hơn là phát triển môi trường sinh thái thân thiện khu vực bên bờ sông Hương, thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển nhờ vào sự phát triển các lĩnh vực bảo tồn văn hóa lịch sử và du lịch.

Dòng Hương - biểu tượng ở Huế

Dòng Hương - biểu tượng ở Huế (ảnh: Đại Dương)

Dự án cũng sẽ nâng cao năng lực nguồn nhân lực trong lĩnh vực quy hoạch phát triển đô thị, du lịch, văn hóa và lịch sử của phía Việt Nam thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức từ Hàn Quốc. Phía KOICA sẽ cử các chuyên gia Hàn Quốc đến Việt Nam, cung cấp thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực…

Sông Hương được xem là “linh hồn” của cố đô Huế. Sông chảy giữa thành phố Huế thơ mộng chia 2 bờ thành 2 vùng khác biệt với bờ Bắc trầm mặc với nhiều đền đài kiến trúc vua Nguyễn xưa và bờ Nam sôi động, phát triển. Nước sông Hương trong xanh, phẳng lặng, chảy thư thái hàng trăm năm qua, đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác nghệ thuật của biết bao thi nhân mặc khách.

Đại Dương